Hai cảng cá lớn nhất Quảng Trị đứng trước nguy cơ ngừng hoạt động

Cảng cá Cửa Tùng và cảng cá Cửa Việt là hai cảng cá lớn nhất tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, cả hai cảng cá này chưa đầu tư hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải, vi phạm Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, đang có nguy cơ phải ngừng hoạt động.

 

TTXVN/Báo Tin tức
Hai cảng cá lớn nhất Quảng Trị đứng trước nguy cơ bị đóng cửa
Hai cảng cá lớn nhất Quảng Trị đứng trước nguy cơ bị đóng cửa

Hai cảng cá lớn nhất ở tỉnh Quảng Trị là Cảng cá Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh) và Cảng cá Cửa Việt (huyện Triệu Phong) đã được bố trí 180 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa các hạng mục. Tuy nhiên, hiện nay, hệ thống xử lý nước thải tại hai cảng cá này chưa được xây dựng nên không đủ điều kiện về môi trường để đưa vào hoạt động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN