Dạy thêm, học thêm không phải “cấm” mà phải “quản”

Trước thực trạng dạy thêm, học thêm tràn lan như hiện nay, TP Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên đưa ra giải pháp là cấm để hạn chế tình trạng này.

Tuy nhiên, ngay sau đó, chính địa phương này cũng thừa nhận việc đưa ra quyết định cấm là vội vàng. Điều này cho thấy, đã có cầu ắt có cung. Vì thế, giải pháp căn bản không phải là cấm mà phải quản.

Dưới đây là phóng sự do Truyền hình Thông tấn thực hiện phản ánh về tình trạng này:





TTXVN/Tin Tức
Biến tướng dạy thêm, học thêm
Biến tướng dạy thêm, học thêm

Việc dạy thêm giờ không còn đơn thuần là bổ trợ kiến thức và tự nguyện mà nhiều nơi đã bị biến tướng thành mảnh đất kinh doanh của giáo viên, nhà trường và theo hình thức “tự nguyện bắt buộc”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN