Biến tướng dạy thêm, học thêm

Việc dạy thêm giờ không còn đơn thuần là bổ trợ kiến thức và tự nguyện mà nhiều nơi đã bị biến tướng thành mảnh đất kinh doanh của giáo viên, nhà trường và theo hình thức “tự nguyện bắt buộc”.

Ghi nhận của PV Truyền hình Thông Tấn:



TTXVN/Tin Tức
Để việc dạy thêm học thêm  trở về đúng ý nghĩa
Để việc dạy thêm học thêm trở về đúng ý nghĩa

Thêm 1 năm học nữa lại sắp bắt đầu, nhưng câu chuyện về “dạy thêm, học thêm” vẫn chưa hết nóng. Trong nhiệm vụ triển khai năm học mới, các sở Giáo dục - Đào tạo (GD - ĐT) đều cùng nhấn mạnh đến vấn đề cấm dạy thêm học thêm. Tuy nhiên tình trạng này vẫn cứ diễn ra và đang trở thành nỗi bức xúc của xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN