TP Hồ Chí Minh: Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 được tổ chức đồng loạt vào sáng 5/9

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh vừa có hướng dẫn về công tác chuẩn bị và tổ chức lễ khai giảng năm học 2026 - 2027, trong đó yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức lễ khai giảng đồng loạt vào sáng 5/9 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Theo đó, chương trình lễ khai giảng tại TP Hồ Chí Minh được kết nối với chương trình chung trên phạm vi cả nước, phát trực tiếp trên sóng VTV1 và VOV1. Điểm cầu chính của Thành phố đặt tại Trường THPT Trần Khai Nguyên, phường An Đông.

Chú thích ảnh
Học sinh TP Hồ Chí Minh trong lễ khai giảng năm học 2025 - 2026.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh yêu cầu các trường chủ động xây dựng chương trình phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời bảo đảm tiến độ của chương trình chung.

Trước 8 giờ ngày 5/9, các trường hoàn tất những hoạt động nội bộ như nghi thức khánh thành đối với trường mới thành lập; đón học sinh đầu cấp ở các bậc mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10; tổ chức văn nghệ chào mừng, ổn định tổ chức, phổ biến nội quy và kiểm tra kết nối đường truyền.

Từ 8 giờ đến 8 giờ 45, cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên và đại biểu tại các cơ sở giáo dục tham dự thống nhất các nội dung của lễ khai giảng do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Chương trình gồm chào cờ, hát Quốc ca; nghe báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nghe phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thực hiện nghi thức đánh trống khai trường.

Đối với giáo dục mầm non, các trường căn cứ điều kiện thực tế tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” và kết thúc trước 8 giờ. Lễ khai giảng tập trung ngoài sân chỉ tổ chức đối với trẻ lứa tuổi mẫu giáo; các nhóm, lớp còn lại theo dõi chương trình trực tiếp tại phòng học.

Sau 8 giờ 45 phút, các cơ sở giáo dục tiếp tục chương trình riêng. Tùy điều kiện, nhà trường có thể tổ chức vinh danh, khen thưởng; đón lãnh đạo Thành phố, địa phương đến phát biểu chúc mừng, động viên và chụp ảnh lưu niệm.

Học sinh sau đó trở về lớp để sinh hoạt đầu năm, nghe phổ biến nhiệm vụ năm học hoặc tham gia các hoạt động trải nghiệm theo kế hoạch của nhà trường.

Để phục vụ lễ khai giảng theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường rà soát cơ sở vật chất, bố trí không gian và trang thiết bị nghe nhìn phù hợp, bảo đảm học sinh, giáo viên có thể theo dõi đầy đủ chương trình chung.

Các trường cũng phải phối hợp với các đơn vị viễn thông, truyền hình địa phương để bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, đường truyền Internet ổn định, chất lượng hình ảnh và âm thanh trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Việc tổ chức lễ khai giảng được yêu cầu bảo đảm an toàn, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở giáo dục. Các trường chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về lễ khai giảng trên các phương tiện thông tin đại chúng và kênh truyền thông của đơn vị.

Theo kế hoạch thời gian năm học được TP Hồ Chí Minh công bố, ngày 5/9 hằng năm là ngày khai giảng của học sinh ở tất cả các cấp học trên địa bàn. Năm học 2026 - 2027, lễ khai giảng diễn ra vào thứ Bảy, ngày 5/9.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Theo Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao từ năm học 2026-2027, tiền ăn bữa trưa có mức trần 40.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non và 50.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp tiểu học, trung học.

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Học kỳ I năm học 2026-2027 đã đi qua gần nửa chặng đường song phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027-208 vẫn chưa được công bố chính thức. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 ở Hà Nội băn khoăn, mong ngóng. Ghi nhận từ các phụ huynh và học sinh, việc công bố sớm phương án thi sẽ giúp học sinh chủ động sắp xếp, phân bổ thời gian ôn tập, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm triển khai bồi dưỡng, đánh giá và công nhận năng lực sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng, đánh giá, công nhận năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.