Học bổng 'Tiếp sức đến trường': Một khát vọng - Vạn tấm lòng

Ngày 22/10, tại thành phố Cần Thơ, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Thành đoàn Cần Thơ và Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2026 với chủ đề “Một khát vọng - Vạn tấm lòng”.

Chương trình đã trao 99 suất học bổng cho các tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng giàu nghị lực vươn lên trong học tập đến từ thành phố Cần Thơ và hai tỉnh An Giang, Cà Mau.

hoc-bong-den-truong-22102026.jpg
Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu tại sự kiện.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những nghĩa cử cao đẹp của Báo Tuổi Trẻ cùng các doanh nghiệp, nhà tài trợ. Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, sự đồng hành thiết thực này không chỉ là nguồn lực vật chất giúp các em trang trải học phí đầu năm mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm động lực để các tân sinh viên vững bước trên con đường lập thân, lập nghiệp, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên số.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, mỗi suất học bổng trị giá 15 triệu đồng tiền mặt; riêng 2 trường hợp đặc biệt khó khăn được nhận học bổng toàn phần trị giá 50 triệu đồng/suất trong suốt 4 năm học. Tổng kinh phí thực hiện đợt trao tại Cần Thơ đạt hơn 1,5 tỷ đồng do Quỹ “Đồng hành nhà nông” (Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền) cùng bạn đọc Báo Tuổi Trẻ tài trợ. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, chương trình còn trao tặng máy tính xách tay, ba lô và các suất học bổng ngoại ngữ nhằm trang bị phương tiện, kỹ năng thiết yếu cho sinh viên ngay từ đầu khóa học.

Trao học bổng cho các tân sinh viên vượt khó.

Trao học bổng cho các tân sinh viên vượt khó.

Hầu hết tân sinh viên nhận học bổng đợt này đều có hoàn cảnh gia đình nhiều thử thách như mồ côi, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc chịu tác động nặng nề bởi thiên tai, biến động sinh kế. Vượt lên nghịch cảnh, các em đã nỗ lực đạt thành tích học tập xuất sắc và đỗ vào các trường đại học, cao đẳng lớn. Điển hình như em Nguyễn Duy Khoa (Khoa Kỹ thuật phần mềm, Trường Đại học An Giang) mắc bệnh tim nhưng luôn kiên trì học tập, hay em Nguyễn Vũ Phong (Trường Cao đẳng Công Thương) vừa đi học vừa phải đi làm thuê từ năm lớp 8 để phụ giúp gia đình.

Cần Thơ là điểm trao thứ bảy trong khuôn khổ chương trình “Tiếp sức đến trường” năm 2026. Trong năm nay, chương trình dự kiến trao tổng cộng 1.200 suất học bổng trên toàn quốc với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng. Khởi nguồn từ năm 2003, qua 23 năm triển khai, chương trình đã hỗ trợ hơn 26.850 tân sinh viên nghèo trên cả nước đến giảng đường với tổng kinh phí hơn 252 tỷ đồng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hiếu học và nhân ái trong cộng đồng.

Giao lưu cùng hai em sinh viên nhận học bổng toàn phần trị giá 50 triệu đồng/suất trong suốt 4 năm học.

Giao lưu cùng hai em sinh viên nhận học bổng toàn phần trị giá 50 triệu đồng/suất trong suốt 4 năm học.

Tin, ảnh: Ánh Tuyết

Dành cho bạn

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Học kỳ I năm học 2026-2027 đã đi qua gần nửa chặng đường song phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027-208 vẫn chưa được công bố chính thức. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 ở Hà Nội băn khoăn, mong ngóng. Ghi nhận từ các phụ huynh và học sinh, việc công bố sớm phương án thi sẽ giúp học sinh chủ động sắp xếp, phân bổ thời gian ôn tập, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm triển khai bồi dưỡng, đánh giá và công nhận năng lực sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng, đánh giá, công nhận năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.