Đánh bom kép ở Homs, Syria gây thương vong lớn

Ngày 21/2 đã xảy ra một vụ đánh bom kép ở trung tâm thành phố Homs, miền Tây Syria, làm 25 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Hiện trường vụ đánh bom.

Số liệu mới nhất của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới 46 người và có thể còn tăng thêm, hàng chục người khác bị thương.

Theo SOHR, đa số nạn nhân là dân thường. Một trong các vụ nổ - xảy ra ở cùng một địa điểm tại trung tâm thành phố Homs - là do một thiết bị nổ, trong khi vụ thứ hai là do đánh bom liều chết hoặc do một quả bom cài sẵn khác. Đài truyền hình al-Ikhbariya đưa tin, các vụ nổ xảy ra ở quận Al-Zahraa.  (Xem video hiện trường)




Hiện lính cứu hỏa, lực lượng an ninh và cả những người dân đang nỗ lực tìm kiếm người còn sống trong đống đổ nát. Theo kênh truyền hình Al Mayadeen, các vụ tấn công được thực hiện vào sáng sớm tại một bến xe buýt nơi tập trung sinh viên của một trường đại học địa phương.


Homs là thành phố lớn nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Damascus. Nơi đây thường xuyên là mục tiêu trong các vụ đánh bom, trong đó có vụ đánh bom kép đẫm máu hồi tháng trước do nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tuyên bố thực hiện, làm ít nhất 22 người thiệt mạng.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Syria tuyên bố sẵn sàng thực thi lệnh ngừng bắn
Tổng thống Syria tuyên bố sẵn sàng thực thi lệnh ngừng bắn

Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 20/2 cho biết ông sẵn sàng ngừng bắn tại Syria, với điều kiện "các phần tử khủng bố" không lợi dụng thỏa thuận này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN