Đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán trên quốc lộ 5

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng phương tiện tham gia giao thông tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5 Hà Nội-Hải Phòng giảm đáng kể, nhưng theo các cơ quan chức năng, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong dịp Tết Nguyên đán vẫn phải duy trì thường xuyên.

Để đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, lực lượng chức năng đã tiến hành nhiều giải pháp quyết liệt để ngăn chặn những hành vi trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông (TNGT) như sử dụng rượu, bia khi lái xe, chạy quá tốc độ, lấn làn…

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt Công an các địa phương cũng yêu cầu các Đội CSGT trên tuyến quốc lộ, tỉnh lộ phải tăng cường xử lý vi phạm vào các buổi tối, vì đây là thời điểm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có tâm lý chủ quan, dễ gây ra TNGT.

Video phóng viên báo Tin tức ghi nhận việc kiểm soát ATGT trên quốc lộ 5 những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021:

Bên cạnh việc kiểm soát chặt chẽ các phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là đối với xe chở hàng hoá và hành khách, lực lượng chức năng cũng tiến hành nhắc nhở, tuyên truyền để người dân chấp hành nghiêm các quy định đeo khẩu trang và sử dụng nước sát khuẩn, thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch.

Chia sẻ với báo Tin tức, Trung tá Vũ Trường Linh, Đội trưởng Đội Tham mưu, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng cho biết, dịp Tết nguyên đán, Trạm CSGT đã tuyên truyền tới các doanh nghiệp vận tải và lái xe về an toàn khi tham gia giao thông; quán triệt tới toàn thể chiến sĩ, cán bộ thực hiện nghiêm các chuyên đề về xử lý xe quá khổ quá tải, vi phạm nồng độ cồn… để hạn chế TNGT.

Nhờ sự quyết liệt chỉ đạo, đội ngũ lái xe đã ý thức được về việc đảm bảo an toàn giao thông. Lái xe Trần Văn Điệp chia sẻ: “Lực lượng CSGT thường xuyên tuyên truyền cho lái xe, hướng dẫn, phân luồng làn đường hoặc tránh những địa điểm ùn ứ, nên việc lưu thông thuận tiện. Đội ngũ lái xe vì vậy cũng đã chấp hành tốt chỉ dẫn của lực lượng CSGT trên tuyến...”.

Trung tá Bùi Văn Hải, Trạm phó Trạm kiểm soát giao thông Ba Hàng, tỉnh Hải Dương cho biết: “Trạm huy động 100% lực lượng, tăng cường công tác kiểm tra các phương tiện vận chuyển hành khách ngay từ các bến xe và yêu cầu các bến xe kiên quyết không cấp lệnh rời bến, nếu xe không đủ các thủ tục giấy tờ và nghiêm khắc nhắc nhở lái xe phải có trang thiết bị y tế phục vụ hành khách”.

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Không thay đổi cam kết “bảo hành mặt đường 5 năm không hằn lún”
Không thay đổi cam kết “bảo hành mặt đường 5 năm không hằn lún”

Đó là khẳng định của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải với phóng viên TTXVN vào ngày hôm nay 29/6 dù mới đây vừa xẩy ra sự việc xuất hiện “hóa chất lạ” làm hư hỏng một vài điểm trên đoạn đường Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Bình mà đơn vị đã thi công…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN