"Chuồng cọp" chỉ cơi nới bằng những thanh sắt nhỏ, phía trên có mái tôn.
Những chiếc lồng sắt bịt kín theo kiểu “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.
Nhiều gia đình còn sử dụng những thanh gỗ để làm lan can trồng hoa, lâu ngày đã mục, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nguy hiểm cho người dân ở phía dưới.
Việc cơi nới “chuồng cọp” không những gây nguy hiểm cho các hộ bên dưới, mất mỹ quan, phá vỡ kiến trúc của tòa nhà mà còn tiềm ẩn không ít nguy hiểm khó lường nhất là khi có hỏa hoạn xảy ra.
Một chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC cho biết: "Chữa cháy chung cư rất khó khăn, đặc biệt là chung cư cao tầng vì xe thang chỉ được khoảng chục tầng. Khó nhất là ở những chung cư bị bịt kín bởi “lồng chim”, “chuồng cọp”. Phần “chuồng cọp” thường được đỡ bởi dầm sắt, xung quanh lợp tôn kín mít nên khi có cháy xảy ra, lối thoát nạn bị cản trở, khiến việc tiếp cận để cứu hộ rất khó khăn".