Chưa tìm ra nguyên nhân hàng trăm người ngộ độc tại Bình Định

Ngày 31/3, UBND tỉnh Bình Định đã báo cáo về vụ việc gần 400 người bị ngộ độc xảy ra tại hai xã Bình Tường và Vĩnh An (huyện Tây Sơn) sau khi các sở ngành của tỉnh mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

 

TTXVN/ Báo Tin tức
Vụ nghi ngộ độc ở Bình Định: Loại trừ nguyên nhân do thực phẩm, không khí
Vụ nghi ngộ độc ở Bình Định: Loại trừ nguyên nhân do thực phẩm, không khí

Liên quan đến vụ việc khoảng 400 người nghi ngộ độc tại hai xã Bình Tường và Vĩnh An, huyện Tây Sơn (Bình Định), Sở Y tế đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện Tây Sơn làm rõ nguyên nhân và có kết luận không phải do thực phẩm, không khí.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN