Cảnh sát Hong Kong cảnh báo 'hậu quả nghiêm trọng'

Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã đưa ra cảnh báo về "hậu quả nghiêm trọng" nếu người biểu tình cố gắng tấn công hoặc bao vây các tòa nhà thuộc chính quyền Đặc khu hành chính.

Dưới đây là những hình ảnh về người biểu tình tại Hong Kong ngày 2/10:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Phát ngôn viên cảnh sát Steve Hui vào ngày 2/10 tuyên bố chính quyền Hong Kong sẽ không khoan dung trước bất cứ hành động bao vây bất hợp pháp nào quanh các tòa nhà của chính quyền. Ông Hui cũng yêu cầu những người biểu tình giữ bình tĩnh.

Trong khi đó, hãng tin CNN đã dẫn lời Joshua Wong, thủ lĩnh 17 tuổi của nhóm sinh viên biểu tình, nhấn mạnh phong trào của cậu luôn lấy “hòa bình và phi bạo lực” làm nền tảng và không phải tất cả những người tham gia biểu tình có ý đồ chiếm tòa nhà chính quyền.

Theo truyền thông Hong Kong, tính đến thời điểm này đã có 83 người bị thương trong các cuộc biểu tình, tuy nhiên thông tin về nguyên nhân dẫn tới thương tích của người biểu tình vẫn chưa được công bố.


Tình trạng căng thẳng đã leo thang vào ngày 1/10- ngày Quốc khánh Trung Quốc. Người biểu tình đưa ra yêu cầu Trưởng đặc khu Lương Chấn Anh phải từ chức vào hạn chót là đêm ngày 2/10 và chính quyền đáp ứng những đề nghị liên quan đến cải cách bầu cử tại Hong Kong


H.Linh (Theo AP)

Biểu tình Hong Kong: Điều gì có thể xảy ra?
Biểu tình Hong Kong: Điều gì có thể xảy ra?

Những cuộc biểu tình rầm rộ ở khắp Hong Kong đã đẩy các nhà lãnh đạo chính quyền Trung Quốc và chính quyền Đặc khu vào thế khó, trong khi các chuyên gia nhận định rằng sẽ không xảy ra tình huống Bắc Kinh nhượng bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN