Ngày 22/9, tại Praha, Câu lạc bộ (CLB) di sản áo dài Việt Nam tại CH Séc đã long trọng ra mắt theo sáng kiến của Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại CH Séc.
Ngày 15/2 (tức mùng 6 tháng Giêng, năm Giáp Thìn 2024), tại xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng, nơi có đông đồng bào Tày, Nùng sinh sống, Trung tâm Văn hóa, Thông tin huyện phối hợp cùng UBND xã An Nhơn tổ chức Lễ hội Lồng Tồng. Hàng ngàn đồng bào các dân tộc nơi đây nô nức đi trẩy hội.
Ngày 15/2 (mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn), Lễ hội Xuân đền Đuổm diễn ra sôi nổi tại xóm Đuổm (xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) với nhiều hoạt động đặc sắc, đa dạng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh tham gia.
Ngày 15/2 (tức Mùng 6 tháng Giêng), tại xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc “Hội Xuân Bái Đính - Giáp Thìn 2024”.
Ngày 15/2, Lễ hội Khai bút đã diễn ra tại Khu tưởng niệm Vương triều Mạc (xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng).
Ngày 15/2/2024, huyện Kiến Thụy (thành phố Hải Phòng) tổ chức Lễ hội Khai bút tại Khu tưởng niệm Vương triều Mạc ở xã Ngũ Đoan. Đây là một trong những Lễ hội quan trọng, ý nghĩa mà thành phố Hải Phòng tổ chức thường niên mỗi dịp đầu Xuân.
Sáng 15/2 (mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn), lễ hội chùa Hương Xuân Giáp Thìn 2024 đã trang trọng khai mạc.
Thời tiết đẹp trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là điều kiện lý tưởng cho nhân dân du Xuân, thăm thú cảnh đẹp. Đây là một trong những nguyên nhân khiến lượng du khách tới vãn cảnh và chiêm bái, dâng hương ở các di tích trên khắp các địa phương trong tỉnh Hải Dương tăng cao hơn dịp Tết trước.
Tối 14/2 (tức ngày 5 tháng Giêng), tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang, UBND thành phố Bắc Giang tổ chức khai mạc Lễ hội 597 năm Chiến thắng Xương Giang (1427 - 2024) và công bố Lễ hội Xương Giang là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Tối 14/2 (nhằm mùng 5 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Ca nhạc nhẹ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình sân khấu hóa kỷ niệm 235 năm chiến thắng Đống Đa lịch sử (1789 – 2024) tại sân khấu trước Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, với chủ đề “Sáng mãi hào khí cờ đào”.
Theo UBND thành phố Cần Thơ, từ ngày 8 - 14/2 (từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng), thành phố đã đón khoảng 398.000 lượt khách đến tham quan, du lịch. Các cơ sở lưu trú phục vụ khoảng 104.000 lượt khách; doanh thu du lịch đạt khoảng 415 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2023.
Ngày 14/2, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có văn bản số 267/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang đề nghị làm rõ thông tin liên quan đến du khách Đài Loan (Trung Quốc) đi du lịch tại Phú Quốc.
Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao ở nhiều địa phương.
Dù ngày mồng 6 tháng Giêng mới chính thức khai hội chùa Hương, nhưng tính đến chiều 14/2 (mùng 5 tháng Giêng), lượng du khách trẩy hội chùa Hương đã tăng đáng kể. Trước đó, Ban tổ chức dự đoán ngày mùng 5 Tết sẽ đón lượng khách kỷ lục.
Theo báo cáo nhanh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn (từ ngày 8 - 14/2), toàn tỉnh đón 205.000 lượt khách tham quan, lưu trú (tăng 28% so với dịp Tết Nguyên đán Quý Mão); doanh thu đạt khoảng 340 tỷ đồng (tăng 10%).
Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), toàn tỉnh ước đón gần 600.000 lượt khách, tăng 1,5 lần so với dịp Tết năm 2023.
Là ngôi chùa cầu tình duyên nổi tiếng tại Thủ đô, trong ngày lễ tình yêu (Valentine), chùa Hà đón nhiều chàng trai, cô gái tới lễ bái với mong muốn tình duyên thuận lợi.
Chiều 14/2, ông Đào Sĩ Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang cho biết: Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 (từ ngày 7 đến sáng 14/2) các khu, điểm du lịch, điểm tham quan trên địa bàn tỉnh đón trên 610.000 lượt khách trong và ngoài nước, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023.
Lần đầu tiên Lễ dâng hoa thủy tiên tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) được tổ chức sáng 14/2 (tức ngày mùng 5 Tết), thể hiện lòng tri ân, hiếu kính của thế hệ con cháu đời sau đối với các bậc thánh hiền, các danh nhân khoa bảng.
Ngày 14/2, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức giới thiệu cuốn sách “Phụ nữ Việt Nam có một thời như thế”, nhân dịp kỷ niệm 1884 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng tới chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhằm tôn vinh truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam.
Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay (từ ngày 8 đến sáng 14/2, tức ngày 29 tháng Chạp đến sáng mùng 5 tháng Giêng), đã có gần 178.000 lượt khách (trong đó có 448 khách quốc tế) đến tham quan tại các khu, điểm du lịch, di tích và lưu trú trong địa bàn tỉnh.