Xây dựng Hồ sơ quốc gia trình UNESCO công nhận xoè Thái là di sản thế giới

Ngày 26/10, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị xây dựng hồ sơ quốc gia “Nghệ thuật xoè Thái” trình UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch; lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái, đại diện các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu; lãnh đạo Cục Di sản văn hoá; các chuyên gia đến từ Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam…

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Di sản Văn hoá Việt Nam đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng hồ sơ quốc gia “Nghệ thuật xoè Thái” đề nghị UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại, gồm: đại diện Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch; đại diện các tỉnh Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu và Sơn La. Sau đó, Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam đã trình bày dự thảo đề án xây dựng hồ sơ nghệ thuật xoè Thái, các bước thực hiện hồ sơ và dự trù kinh phí cho toàn bộ nội dung đề án.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đã khẳng định giá trị của nghệ thuật xoè Thái vùng Tây Bắc, trao đổi các kinh nghiệm trong việc xây dựng hồ sơ đối với các di sản của Việt Nam đã được UNESCO công nhận. Đồng thời, đại diện các tỉnh có di sản đã phát biểu, trao đổi ý kiến xung quanh các vấn đề: những cách thức trong việc phối hợp triển khai xây dựng hồ sơ, kinh phí thực hiện, sự tham gia của các đơn vị liên quan…

Xoè Thái có tên trong Danh sách di sản Văn hoá phi vật thể dự kiến lập Hồ sơ trình UNESCO giai đoạn 2012-2016 theo Công văn số 8868/VPCP-KGVX ngày 5 tháng 11 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ. Mục tiêu đặt ra, sẽ ghi danh nghệ thuật xoè Thái ở 4 tỉnh Tây Bắc trong danh sách Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2019.

Nghệ thuật xoè Thái là loại hình múa truyền thống đặc sắc, chiếm vị trí quan trọng trong đời sống của cộng đồng người Thái ở 4 tỉnh Tây Bắc của Việt Nam. Tiêu biểu ở các huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu; huyện Mường Lay, tỉnh Điện Biên; huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La; thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Việc vinh danh này sẽ nâng tầm nhìn đối với di sản xoè Thái ở tầm quốc gia và quốc tế, qua đó khẳng định và khuyến khích sự sáng tạo các biểu đạt truyền khẩu, nghệ thuật múa, diễn xướng dân gian truyền thống, trang phục dân tộc bảo đảm sự tôn trọng đối với đa dạng văn hoá của nhân loại.
Đinh Hữu Dư (TTXVN)
Nghệ nhân truyền dạy múa, xòe Thái
Nghệ nhân truyền dạy múa, xòe Thái

Thời gian qua, ông Hoàng Ngọc Sứu, dân tộc Thái, ở bản Nà Củng, xã Mường So, huyện Phong Thổ, Lai Châu đã tích cực nghiên cứu văn hóa dân tộc Thái và truyền dạy các điệu múa, điệu xòe của dân tộc mình cho người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN