Xavi hi vọng Madrid "dũng cảm"

 Tiền vệ Xavi hi vọng rằng trong trận "Kinh điển" ở Bernabeu cuối tuần này, Real Madrid sẽ từ bỏ lối chơi tiêu cực để đá một cách "sòng phẳng" với Barca của anh.

Trong những trận "Kinh điển" gần đây, Real Madrid hiếm khi nào đá đẹp, nhất là từ sau khi HLV Jose Mourinho tới Bernabeu. Lý do chủ yếu là ở những mùa trước, sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội là có thể nhìn thấy rõ, và đá xấu dường như là cách duy nhất để Madrid cản bước Barca. Tuy nhiên, điều đó đang thay đổi. Real Madrid đã mạnh hơn hẳn, trong khi Barca "có vẻ" không được như xưa. Và đó là cơ sở để hi vọng vào một trận "Kinh điển" đẹp mắt, theo Xavi.

Tiền vệ dẫn dắt lối chơi của Barca thừa nhận Madrid hiện tại là "đáng sợ nhất" trong mấy năm trở lại đây, nhưng không tin khoảng cách về điểm số giữa hai đội có tiếng nói trong những trận đấu như trận "Kinh điển". "Trong 3 hay 4 năm trở lại đây, chúng ta thường là đội được đánh giá cao hơn trong trận Kinh điển. Bây giờ thì ngược lại. Nhưng tôi nhớ là có lần chúng tôi kém Madrid tới 21 điểm mà vẫn suýt đánh bại họ ngay tại Bernabeu. Trong những trận "Kinh điển", khoảng cách, thứ hạng thường không có nhiều ý nghĩa".



Tiền vệ Xavi mong chờ một trận đấu cởi mở - Ảnh Marca


Xavi cũng nói rằng nếu được quyền lựa chọn, anh sẽ chọn cho Madrid một lối chơi dũng cảm. "Tôi muốn được chơi một trận đấu mở, có thể cho thấy hết tiềm năng của hai đội. Nhưng tôi không phải là người quyết định về vấn đề này, cả với phía tôi lẫn phía họ".

"Năm ngoái, tôi đã chỉ trích lối đá mà Madrid lựa chọn trong các trận đấu với chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ năm nay mọi chuyện sẽ khác. Như ở các trận Siêu Cúp, họ cũng muốn chơi theo kiểu mặt đối mặt, pressing liên tục... với chúng tôi. Có lẽ sẽ không giống mùa trước".

Xavi cũng hi vọng rằng sau trận "Kinh điển", người ta sẽ chỉ nói về những vấn đề liên quan tới thể thao. "Ở trận Kinh điển trước, người ta đã nói nhiều về các quyết định của trọng tài, về những pha chơi xấu... Đó là điều không may cho bóng đá".

Cuối cùng, Xavi bày tỏ sự vui mừng trước việc trợ lý Tito Vilanova trở lại khỏe mạnh sau ca phẫu thuật vành tai, cho rằng đó là "tin tốt nhất". "Tito là một người rất tốt, khiêm tốn, và đã có những buổi nói chuyện tuyệt vời với chúng tôi. Đây là một tin rất tốt, cũng là một sự ngạc nhiên lớn với tất cả chúng tôi".



Theo thethaovanhoa.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN