Vĩnh biệt mỹ nữ Pháp đầu tiên của Điệp viên 007

Nữ diễn viên người Pháp Claudine Auger, nổi tiếng với vai Dominique Derval trong bộ phim “Thunderball” (Quả cầu sấm sét, năm 1965) trong loạt phim James Bond (Điệp viên 007) đã qua đời ở tuổi 78.

Ngày 19/12, Time Art - công ty quản lý của Auger - thông báo báo nữ diễn viên đã trút hơi thở cuối cùng tại thủ đô Paris, Pháp.     

Chú thích ảnh
Nữ diễn viên người Pháp Claudine Auger (trái) trả lời phỏng vấn báo chí tại Paris, Pháp, ngày 19/2/1965. Ảnh: AFP/ TTXVN

Claudine Auger sinh năm 1941 tại Paris. Người đẹp Auger giành được danh hiệu Hoa hậu Pháp và Á hậu một trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 1958 khi mới 17 tuổi. Ngoài sự nghiệp người mẫu, Auger tham gia đóng phim và dần nổi tiếng tại Pháp. Trong đó, bộ phim “Thunderball” đã làm nên tên tuổi của nữ diễn viên xinh đẹp, trở thành “Bond Girl” (những người tình của chàng điệp viên Bond) đầu tiên tại Pháp.

Sự nghiệp diễn xuất của Auger tiếp tục phát triển trong những năm 70 và 80 của thế kỷ trước, với các vai diễn trong phim điện ảnh và truyền hình.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Điệp viên 007 sắp tới sẽ là một phụ nữ da màu
Điệp viên 007 sắp tới sẽ là một phụ nữ da màu

Người hâm mộ chàng điệp viên điển trai hào hoa James Bond đang khá hoang mang khi biết diễn viên chính thủ vai 007 lần này là một phụ nữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN