Việt Nam sẽ có Bách khoa toàn thư quốc gia

Ngày 25/3, Tiến sĩ Lại Văn Hùng, Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa thư (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho biết, dự kiến trong thời gian 8 -10 năm nữa, Việt Nam sẽ hoàn thành Bách khoa toàn thư quốc gia. Bộ Bách khoa có khoảng 35 tập với 30 nghìn mục từ, mỗi tập 1.000 trang khổ lớn.

Đây là lĩnh vực khá mới mẻ với Việt Nam nói chung và với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nói riêng. Bởi vậy, Viện bắt đầu xây dựng thí điểm xây dựng một số bộ bách khoa thư về văn học, từ điển học, kinh tế học… Đặc biệt, các nhà khoa học nghiên cứu kinh nghiệm trong nước và quốc tế để áp dụng khi xây dựng bộ bách khoa toàn thư.

Trên thế giới, biên soạn và xuất bản bách khoa toàn thư đã rất phát triển. Trong khu vực châu Á, nhiều nước đã có bách khoa toàn thư như Nhật Bản đã có bộ bách khoa toàn thư xuất bản bằng 2 thứ tiếng, bằng tiếng Nhật cho người Nhật và tiếng Anh cho người nước ngoài. Trung Quốc có Đại Bách khoa toàn thư toàn quốc, Bách khoa toàn thư cho từng tỉnh, hiện Trung Quốc đang biên soạn bách khoa toàn thư cho từng giới, từng nhóm người.

Các chuyên gia cho rằng, xây dựng được bộ bách khoa toàn thư rất mất thời gian, nên kinh nghiệm ở các nước khác cho thấy phương pháp nhanh nhất là biên soạn theo ngành, sau đó mới tập hợp để biên soạn theo vần.


Minh Nguyệt

Các tác phẩm văn học được Giải thưởng Hồ Chí Minh
Các tác phẩm văn học được Giải thưởng Hồ Chí Minh

Những năm qua, đã có nhiều tác phẩm văn học có giá trị, được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Tuy nhiên, việc xuất bản một cách có hệ thống để giới thiệu đến bạn đọc còn rất ít, nhất là những tác phẩm đạt giải thưởng gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN