Triển lãm tranh lưu động 'Ký họa chiến trường Khu V'

Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), ngày 18/4, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức khai mạc Triển lãm tranh lưu động “Ký họa chiến trường Khu V” tại Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Linh, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng).

Chú thích ảnh
Học sinh xem triển lãm tranh lưu động “Ký họa chiến trường Khu V” sau lễ khai mạc. Ảnh: TTXVN phát

Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ Thuật Đà Nẵng Nguyễn Thị Trinh cho biết, Triển lãm giới thiệu đến các thầy, cô giáo và học sinh 42 tranh ký họa kháng chiến của các họa sỹ Việt Nam (phiên bản do Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tặng). Mỗi bức ký họa là một câu chuyện, là những trải nghiệm chân thực về cuộc sống thời chiến được tái hiện sống động, phản ánh chân thực cuộc sống khó khăn, gian khổ nhưng rất đỗi anh hùng, bất khuất của quân, dân ta.
 
Triển lãm tạo điều kiện cho học sinh ở khu vực xa trung tâm thành phố tiếp cận với hoạt động của Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, có thể tìm hiểu thêm về nghệ thuật tạo hình trong ký họa.

Triển lãm cũng nhằm tri ân những đóng góp, hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời góp phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí cách mạng kiên cường của cha ông đi trước trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm.

Chú thích ảnh
Học sinh xem triển lãm tranh lưu động “Ký họa chiến trường Khu V” sau lễ khai mạc. Ảnh: TTXVN phát

Nhiều tác phẩm đã thu hút sự quan tâm của học sinh, như: "Người treo cờ trên Đại nội Huế", "Tổ chốt tại Trung tâm Tiền Phước", "B41 tiếp cận xe tăng địch"…
 
Em Lê Ánh Ngân, học sinh lớp 9/3 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh chia sẻ, Triển lãm đã giúp chúng em hiểu thêm về tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng kiên cường của các thế hệ cha ông đi trước trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm và từ đó càng thêm yêu, trân trọng cuộc sống hòa bình hiện nay.
 
Triển lãm kéo dài đến hết ngày 21/4/2022.

Trần Lê Lâm (TTXVN)
Triển lãm tranh và trình diễn áo dài 'Sen trong đời sống văn hoá Việt'
Triển lãm tranh và trình diễn áo dài 'Sen trong đời sống văn hoá Việt'

Chào mừng ngày “Văn hoá các dân tộc Việt Nam" năm 2022, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hoá Việt Nam (đơn vị thuộc Hội Di sản Văn hoá Việt Nam) phối hợp với Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã tổ chức trưng bày triển lãm “Sen trong đời sống văn hóa Việt”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN