Tìm hiểu về di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám Thăng Long và truyền thống khoa bảng Ninh Bình

Ngày 25/11, tại thành phố Ninh Bình diễn ra cuộc thi “Tìm hiểu về di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám Thăng Long và truyền thống khoa bảng Ninh Bình”.

Các đội đang nỗ lực hoàn thành phần thi của đội mình một cách nhanh nhất. 

Cuộc thi do Trung tâm hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố Ninh Bình tổ chức, dành cho các trường trung học cơ sở tại thành phố Ninh Bình. 


Cuộc thi có sự tham dự của 3 trường THCS tại Ninh Bình gồm: Trường THCS Trương Hán Siêu, Trường THCS Lý Tự Trọng và Trường THCS Lê Hồng Phong. 

Tiết mục văn nghệ chào mừng cuộc thi của các em học sinh.

Cuộc thi được chia làm 3 vòng. Vòng thi thứ nhất là tìm hiểu về di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám Thăng Long, các đội dự thi sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến lịch sử, truyền thống của Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Vòng thi thứ hai là tìm hiểu về truyền thống khoa bảng Ninh Bình. Ở phần thi này các đội thi của các trường tham gia trả lời các câu hỏi về những địa danh lịch sử, về các danh nhân, về truyền thống khoa bảng ở Ninh Bình. Phần thi thứ 3 có tên Hành trình di sản, các đội tham gia thi ghép hình các danh lam thắng cảnh và thuyết trình về ý nghĩa, giá trị lịch sử của các di tích, di sản… 

Trường THCS Lê Hồng Phong xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi.

Kết thúc 3 phần thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội thi trường THCS Lê Hồng Phong, giải Nhì thuộc về Trường THCS Lý Tự Trọng và giải Ba thuộc về trường THCS Trương Hán Siêu. 


Phát biểu tại cuộc thi, ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội khẳng định, đây là một cuộc thi bổ ích và có ý nghĩa, góp phần cung cấp cho các em học sinh những kiến thức cơ bản về Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám và truyền thống khoa bảng cũng như lịch sử của tỉnh Ninh Bình. Thông qua đó, giáo dục cho các em lòng yêu nước, yêu lịch sử dân tộc, khích lệ các em say mê học tập, tự rèn luyện vươn lên đạt thành tích cao trong học tập và có ý thức bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.  


Phương Lan
Thi tìm hiểu về di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám
Thi tìm hiểu về di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám

Ngày 18/10, Trung tâm hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám và Phòng giáo dục đào tạo Hà Đông (Hà Nội) đã tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Văn Miếu Quốc Tử Giám và lịch sử Thăng Long Hà Nội”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN