Thành Lương lọt vào nhóm '5 cầu thủ hay nhất SEA Games'

Trên trang tin bóng đá Goal.com, nhà báo Eric Noveanto xếp tiền vệ Phạm Thành Lương vào nhóm 5 cầu thủ hay nhất trong môn bóng đá nam tại SEA Games 26 cùng thủ môn Khairul Fahmi, tiền đạo Kyaw Ko Ko, tiền vệ Natarid và ngôi sao của đội chủ nhà Patrich Wanggai.

Tiền vệ Phạm Thành Lương, U23 Việt Nam, CLB Hanoi FC, 23 tuổi

Pha cầm bóng đột phá của tiền vệ Thành Lương. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Thành Lương có khả năng xử lý bóng như ảo thuật bằng chân trái. Với phong độ cao thường thấy, tiền vệ thủ quân đã đưa U23 Việt Nam vào bán kết. Nhiều HLV đối thủ đánh giá rất cao ảnh hưởng tích cực của Thành Lương.

Thủ môn Khairul Fahmi Che Mat, đội U23 Malaysia, CLB Kelantan FA, 22 tuổi

Với phong độ cao trong 5 trận đấu tại SEA Games 26, thủ môn 22 tuổi đã chứng minh vai trò quan trọng và giúp “đàn hổ” bảo vệ thành công huy chương vàng. Khairul có thể chỉ cao 1,76 m nhưng bù lại anh có khả năng phản xạ và chọn vị trí tốt hơn nhiều đồng nghiệp tại giải vô địch Malaysia. Trước khi tỏa sáng với đội U23, Khairul đã gây ấn tượng mạnh với đội tuyển quốc gia. Tại AFF Cup năm ngoái, anh giữ sạch lưới 4 trận, giúp Malaysia giành chức vô địch lần đầu tiên.

Tiền đạo Kyaw Ko Ko, U23 Myanmar, CLB Zayar Shwe Myay FC, 19 tuổi

Thành tích nổi bật của Koko tại Sea Games 26 là ghi 5 bàn giúp Myanmar giành huy chương đồng. Với hai ưu điểm tốc độ và khả năng kết thúc, hiện tiền đạo này là một trong những cầu thủ dưới 20 tuổi được quan tâm nhất Đông Nam Á. Nhiều chuyên gia thậm chí đánh giá Ko Ko chơi hay hơn tiền đạo số một của đội tuyển Myanmar là Yan Paing.

Tiền vệ tấn công Natarid Thammarossopon, U23 Thái Lan, CLB Police United (mượn từ BEC Tero Sasana), 23 tuổi

Nhiều chuyên gia cho rằng Natarid là một trong những cầu thủ hay nhất của Thái Lan bất chấp đội U23 nước này bị loại tại vòng bảng. Lối đi bóng khéo léo, tầm nhìn chiến thuật và khả năng dứt điểm chính xác giúp anh thường xuyên được đá chính ở hàng tiền vệ.

Tiền đạo Patrich Wanggai, U23 Indonesia, CLB Persidafon Dafonsoro, 23 tuổi

Tiền đạo có lối chơi bùng nổ là một trong những cầu thủ gây chú ý nhất tại SEA Games năm nay. Giới hâm mộ gọi Patrich là “Nicolas Anelka của Indonesia” vì vẻ ngoài và lối chơi của anh có nhiều điểm giống tiền đạo nổi tiếng của Chelsea. Patrich có khả năng chớp cơ hội rất tốt. Anh đã ghi 5 bàn và trở thành cầu thủ lập công nhiều bàn nhất cho U23 Indonesia.


Theo VnExpress.vn

Vắng Thành Lương và Bửu Ngọc
Vắng Thành Lương và Bửu Ngọc

Chiều nay, U23 Việt Nam sẽ có cuộc "tái ngộ" U23 Mianma trong trận tranh HCĐ của môn bóng đá nam SEA Games 26. Từng gặp khó khăn và chỉ kiếm được 1 điểm ở vòng bảng trước U23 Mianma, thầy trò HLV Falko Goetz ở trận này còn không có lực lượng mạnh nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN