U23 tự tin trước trận đánh lớn

Chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Falko Goezt đã cho thấy sự tự tin và không quá lo lắng trước đối thủ mạnh. Trong buổi tập sáng qua (18/11), “thuyền trưởng” Falko Goezt đặc biệt chú ý nhắc nhở các học trò phải tập trung cao độ bởi trận bán kết gặp U23 Inđônêxia sẽ rất khó khăn.

U23 Việt Nam có buổi tập quan trọng dưới sự chỉ đạo của HLV trưởng Falko Goezt.Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


Dù chỉ là những bài tập nhẹ và nghỉ ngơi, nhưng có thể thấy thầy trò HLV Falko Goezt đang nỗ lực dốc sức cho “trận quyết chiến” tối 19/11. HLV Falko Goezt dành phần lớn thời gian cho các tuyển thủ dự bị ở trận gặp U23 Lào rèn luyện những bài phối hợp ở cánh và trung lộ. Ông thầy người Đức hiểu rằng, sau trận đấu khó nhọc trước U23 Lào, việc lấy lại tinh thần cho các học trò là rất quan trọng. HLV Falko Goezt luôn tỏ ra vui vẻ với học trò trong suốt buổi tập. Ông dành gần 10 phút để đánh giá lại trận thắng trước U23 Lào và động viên tất cả cùng nỗ lực để chuẩn bị thật tốt cho vòng bán kết.

Trả lời phỏng vấn sáng qua, HLV Falko Goezt cho biết, cả thầy và trò hoàn toàn tự tin trước trận cầu được đánh giá rất khó khăn này. Việc đối đầu với chủ nhà U23 Inđônêxia ở "chảo lửa” Gelora Bung Karno được coi là thách thức khó khăn nhất kể từ đầu giải. Tuy nhiên, hiện tuyển thủ U23 Việt Nam đang cố gắng có được sự chuẩn bị tốt nhất. HLV Falko Goezt cho biết: “Chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Tôi nghĩ các cầu thủ đang rất tự tin vì chúng tôi có cơ hội của mình. Chúng tôi sẽ phải rất tập trung, chơi như ở hiệp 2 gặp U23 Lào. Các cầu thủ U23 Việt Nam có động lực lớn để thể hiện khả năng cao nhất, họ sẽ cố gắng với 100% nỗ lực của mình. Đó là những gì tôi chờ đợi ở U23 Việt Nam”.

Trong trận tối nay, U23 Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất khi vắng trung vệ kỳ cựu Long Giang (bị thẻ đỏ ở trận gặp U23 Lào). Điều này sẽ làm giảm đi đáng kể khả năng phòng ngự, khi mà cả Huỳnh Phú và Anh Quang đều chưa cho thấy sự ổn định. Tuy nhiên HLV Falko Goezt đã không quá lo lắng về vấn đề này. Ông nói: “Ở trận gặp Lào, chúng tôi đã có quyết định đúng khi thay một tiền vệ trung tâm bằng một trung vệ sau khi Long Giang bị thẻ đỏ. Hiện tại tôi không quá lo lắng về hàng thủ. Anh Quang có thể chơi tốt ở giải đấu này. Chúng tôi còn có Huỳnh Phú, cầu thủ chơi mạnh mẽ hay Thanh Hào. Tôi nghĩ chúng tôi có nhiều lựa chọn tốt cho vị trí trung vệ”.

Falko Goezt đã đánh giá: “U23 Inđônêxia là đội mạnh, họ có những tiền đạo rất nhanh nhẹn. Nhưng chúng tôi cũng có đẳng cấp của mình và điều đó làm cho các cầu thủ tự tin để thể hiện khả năng tốt nhất”. Tự tin về các học trò, nhưng HLV Falko Goezt cũng cho rằng, muốn vượt qua đối thủ mạnh, U23 Việt Nam buộc phải chơi thật tập trung và cố gắng hết sức.

Trận bán kết giữa U23 Malaixia gặp U23 Mianma sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 19/11.

T.L (Tổng hợp)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN