Tạo môi trường văn hóa lành mạnh trong Lễ hội Xuân

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, thành phố hiện có 1.661 lễ hội, trong đó có 1.051 lễ hội được thông báo tổ chức trong năm 2024. Tính đến ngày 29/2 (ngày 20 tháng Giêng), trên địa bàn thành phố có khoảng 405 lễ hội được tổ chức tại các quận, huyện, thị xã.

Chú thích ảnh
Du khách thập phương về trảy hội chùa Hương năm 2024. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Năm nay, công tác quản lý nhà nước đối với các lễ hội trên địa bàn thành phố được triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng các quy định, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn. Nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống, trò chơi, trò diễn giàu tính nghệ thuật, đậm chất dân gian được quan tâm đưa vào lễ hội như: Hát quan họ, hát chèo, đấu vật, đánh đu, thi thổi cơm, múa sư tử, kéo co... Việc tổ chức lễ hội hàng năm tại các địa phương đều được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chỉ đạo kết hợp với việc tổ chức đón nhận các danh hiệu làng văn hóa, làng nghề, bằng di tích lịch sử văn hoá... làm phong phú hoạt động của lễ hội, góp phần tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Bên cạnh đó, các địa phương thực hiện nhiều thay đổi tích cực, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của nhân dân.

Trong đó, Lễ hội chùa Hương đã áp dụng hình thức bán vé điện tử tạo sự văn minh, minh bạch, công khai về giá, tránh thất thu ngân sách, vé giả, vé lậu trong việc kiểm soát vé. Việc tiếp tục đổi mới bỏ bán vé tại 2 vị trí cổng, đưa vào bán vé tại các vị trí trong bãi đậu xe cùng với việc phân luồng giao thông hợp lý đã giảm tối đa tình trạng ùn tắc giao thông, giảm bớt nhân lực trong điều phối tại các điểm cổng.

Tại quận Ba Đình, ngoài các hoạt động văn hóa, thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống diễn ra trong lễ hội, năm 2024, UBND quận tổ chức Hội thi bày mâm lễ đẹp trong khuôn khổ Lễ hội truyền thống “Tế khai sắc –Rước khai Xuân” và Lễ hội ngày sinh Đức Thánh Huyền Thiên Hắc Đế (đền Núi Sưa) năm Giáp Thìn 2024 tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân.

Tuy nhiên, tại các lễ hội năm nay, việc tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng chưa được Ban Tổ chức chú trọng. Ở một số lễ hội, các bảng, biển quảng cáo, loa đài mở công suất lớn chưa được kiểm soát chặt chẽ làm ảnh hưởng đến môi trường và sự tôn nghiêm của di tích. Ngoài ra, vẫn còn hiện tượng tổ chức các trò chơi ăn tiền, xem bói, giải quẻ ở một số lễ hội.

Hà Nội cũng tổ chức các Đoàn kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội, công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại một số lễ hội lớn như: Lễ hội gò Đống Đa, đền Sóc, đền Cổ Loa, đền Sái, đền Hai Bà Trưng, chùa Hương, đền Voi Phục, Phủ Tây Hồ... Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận các lễ hội tổ chức theo đúng nội dung, thực hiện nghiêm túc các quy định, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tại nơi thờ tự…

Trong thời gian tới, Hà Nội tiếp tục tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm việc quản lý và tổ chức lễ hội theo đúng quy định, phù hợp với thuần phong mỹ tục, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc; đáp ứng nhu cầu văn hoá tinh thần lành mạnh của nhân dân. Đồng thời, thành phố thường xuyên kiểm tra các hoạt động văn hóa, thể thao, kinh doanh dịch vụ văn hóa tại lễ hội, nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi tiêu cực, lệch chuẩn, không phù hợp với thuần phong mỹ tục và truyền thống của dân tộc.

Đinh Thuận (TTXVN)
Phát huy nét đẹp truyền thống tại các Lễ hội Xuân
Phát huy nét đẹp truyền thống tại các Lễ hội Xuân

Ngày 21/2, Hội đồng Mạc tộc Hải Phòng, Ban quản lý Di tích Từ đường xã Ngũ Đoan (huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) cùng Liên đoàn Vật Việt Nam tổ chức khai mạc Hội thi truyền thống vật dân tộc thời Mạc lần thứ 3 năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN