Sôi động 'Những ngày Việt Nam tại Venice'

Chiều 9/7, tại Roma, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy phối hợp với chính quyền thành phố Venice, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã tổ chức khai mạc Triển lãm tranh sơn mài Việt Nam tại tòa nhà “Sala Leonardo” ở thành phố Venice, Italy. Cuộc triển lãm này là một sự kiện nằm trong khuôn khổ “Những ngày Việt Nam tại Venice” diễn ra từ ngày 14/6 đến ngày 3/8 nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1973-2013).

Chụp ảnh lưu niệm tại Triển lãm tranh sơn mài Việt Nam.


Tham dự Lễ khai mạc Triển lãm tranh sơn mài Việt Nam có sự tham dự của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Italy Nguyễn Hoàng Long, đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, lãnh đạo chính quyền thành phố Venice, các đại diện Hội hữu nghị Italy-Việt Nam, cùng đông đảo bà con Việt kiều, phóng viên, bạn bè, người dân thành phố Venice.

Trưng bày tại triển lãm là những tác phẩm tranh sơn mài đề cập đến các chủ đề liên quan đến đất nước, con người Việt Nam của những thế hệ họa sĩ có tên tuổi như Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng, Phan Kế An, Trần Văn Cẩn cùng với một số họa sĩ trẻ - những người đã mạnh dạn bộc lộ quan điểm về cuộc sống đương đại trên nền chất liệu sơn mài để tạo ra các tác phẩm thú vị.

Khán giả xem triển lãm.


Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Vi Kiến Thành cho biết mục đích của cuộc triển lãm là mong muốn đem lại cho công chúng yêu nghệ thuật Italy cũng như bạn bè quốc tế cái nhìn xuyên suốt chặng đường phát triển của nghệ thuật sơn mài Việt Nam, từ truyền thống đến hiện đại. Sơn mài là một trong các chất liệu hội hoạ độc đáo của Việt Nam. Tranh sơn mài sử dụng các vật liệu màu truyền thống của nghề sơn như sơn then, sơn cánh gián làm chất kết dính, cùng các loại son, bạc thếp, vàng thếp, vỏ trai... vẽ trên nền vóc màu đen.

Chính sự hấp dẫn của chất liệu độc đáo, vừa bền lại vừa có vẻ đẹp sang trọng, lộng lẫy vàng son này đã thu hút các thế hệ hoạ sĩ Việt Nam nghiên cứu, tìm tòi và khai thác mọi khả năng biểu hiện của chất liệu sơn mài cổ truyền để áp dụng vào nghệ thuật tạo hình hiện đại. Cùng với việc phát hiện thêm các vật liệu khác như vỏ trứng, ốc, cật tre, đặc biệt là đưa kỹ thuật mài với nước, các hoạ sĩ đã tạo nên kỹ thuật làm tranh độc đáo để sáng tác những tác phẩm hội hoạ sơn mài hấp dẫn, góp phần tạo nên sự phong phú, đa dạng cho nghệ thuật sơn mài Việt Nam.

Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam biểu diễn tại Nhà hát Fenice, Venice.


Về phần mình, lãnh đạo Khu vực trung tâm của thành phố Venice, ông Viero Erminio đã tỏ ý rất vui mừng được đến dự buổi khai mạc Triển lãm tranh sơn mài Việt Nam đồng thời đánh giá cao các hoạt động trong khuôn khổ "Những ngày Việt Nam tại Venice" thời gian qua. Ông cho biết trong suy nghĩ của nhiều người Italy, đất nước Việt Nam vẫn còn gặp khó khăn do chiến tranh tàn phá. Tuy nhiên, cuộc triển lãm này đã cho thấy một Việt Nam rất tươi trẻ và đầy sức sống. Ông còn cho hay trước đây, các thương nhân ở Venice cũng như Italy đã từng sang phương Đông và họ đã học được bí quyết về tranh sơn mài. Tại Venice từ lâu đã có một số cửa hàng bán đồ sơn mài của Trung Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, tranh sơn mài của Việt Nam trưng bày tại cuộc triển lãm này rất đặc biệt và kỹ thuật sơn mài rất khác so với sơn mài của Trung Quốc và Nhật Bản. Các hoạ sĩ Việt Nam đã biết chiết xuất vật liệu để làm tranh sơn mài từ thiên nhiên, tạo nên hiệu quả cao.

Tối cùng ngày, dưới sự bảo trợ của Tổng thống Italy Giorgio Napolitano, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đã tổ chức buổi biểu diễn hòa nhạc độc đáo với sự tham gia của hơn 60 nghệ sĩ Việt Nam, trong đó có nghệ sĩ Bùi Công Duy, tại nhà hát nổi tiếng Fenice của Venice.

Phát biểu trước buổi biểu diễn, Đại sứ Việt Nam tại Italia Nguyễn Hoàng Long cho biết năm 2013 là năm có ý nghĩa rất lớn đối với quan hệ Việt Nam- Italy. Trong khuôn khổ "Năm Việt Nam tại Italy 2013", chuyến lưu diễn tại Italy, đặc biệt là tại thành phố Venice xinh đẹp và thơ mộng, của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam có vị trí và ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là hoạt động văn hoá nghệ thuật đồ sộ và quy mô nhất của Việt Nam với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Bản Violin Concerto cung Rê trưởng, Op.61 của Beethoven đã mở màn cho chương trình hòa nhạc đầu tiên tại Venice. Đây là tác phẩm duy nhất trong danh mục biểu diễn của các tác phẩm violin vẫn còn được biểu diễn và thu âm thường xuyên nhất. Tác phẩm này được công diễn lần đầu tiên tại nhà hát Vienna, Áo và nay đã lại vang lên ở Venice với phần biểu diễn độc tấu của nghệ sỹ Bùi Công Duy - một trong những nghệ sỹ violin xuất sắc nhất Việt Nam, cùng dàn Giao hưởng Việt Nam dưới cây đũa chỉ huy của nhạc trưởng tài ba Honna Tetsuji trong lần trình diễn đầu tiên tại Italy. Một tác phẩm khác của Beethoven cũng được trình diễn trong chương trình hòa nhạc này là Bản giao hưởng số 7 cung La trưởng Op. 92 của Beethoven.

Sau màn biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, các tràng pháo tay vang lên không ngớt. Sự trầm trồ, khen ngợi dành cho các nghệ sĩ Việt Nam được thể hiện khi chương trình đã kết thúc nhưng mọi người vẫn đứng dậy hoan hô rất lâu mà không chịu rời khỏi khán phòng. Chuyên gia về âm nhạc của Italy, ông Daniel Darsie chia sẻ, buổi hòa nhạc của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đã đạt đỉnh cao, có chất lượng ngang với các dàn nhạc của châu Âu. Ông Daniel đặc biệt tỏ ra rất ấn tượng với nghệ sĩ Bùi Công Duy, một nghệ sĩ trẻ tài năng có lối chơi thanh thoát và tinh tế.

Theo lịch trình, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam sẽ tiếp tục có buổi biểu diễn tại thành phố Florence vào tối 11/7. Đặc biệt, việc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam có kế hoạch biểu biễn tại Phủ Tổng thống Italy theo lời mời của Tổng thống Napolitano vào ngày 12/7 sẽ là một sự kiện đánh dấu hoạt động đỉnh cao của "Năm Việt Nam tại Italy".


Tin, ảnh: Ngự Bình, Phạm Thành (P/v TTXVN tại Roma)


Triển lãm ảnh 'Việt Nam - Venezuela mãi mãi anh em'
Triển lãm ảnh 'Việt Nam - Venezuela mãi mãi anh em'

Nhân kỷ niệm 202 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Bolivar Venezuela (5/7/1811 - 5/7/2013), ngày 4/7/2013, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp với Sứ quán Venezuela tại Việt Nam đã khai mạc triển lãm ảnh “Việt Nam - Venezuela mãi mãi anh em”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN