Ra mắt nhiều bộ sách giá trị

Ngày 15/12, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố sách xuất bản quý IV năm 2016. Nhiều bộ sách quý, có giá trị tham khảo cho độc giả và giới nghiên cứu được giới thiệu trong dịp này.

Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Chí Thành khẳng định: Với những bộ sách quý được ra mắt trong quý IV năm 2016, Nhà xuất bản mong muốn góp phần cung cấp cho đông đảo độc giả những tư liệu tham khảo có giá trị trong việc tìm hiểu, nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, những chặng đường phát triển của Quốc hội Việt Nam, về lịch sử đấu tranh của Nhân dân Việt Nam...

Ngày 11/9/2015, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức Họp báo công bố 5 tập tiếp theo của bộ sách “Văn kiện Đảng toàn tập” (Tập 55 đến 59).Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Cụ thể, trong quý IV năm 2016, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã phát hành một số ấn phẩm tiêu biểu gồm: Bộ sách 10 tập Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử; bộ sách 4 tập Lịch sử Quốc hội; bộ tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị; cuốn Toàn quốc kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử (19/12/1946 - 19/12/2016)... Đây đều là những bộ sách, cuốn sách quý nằm trong kế hoạch xuất bản năm 2016, được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân...

Trong đó, bộ sách Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử được tái bản sau 10 năm, kể từ lần tái bản năm 2006, có chỉnh sửa, bổ sung một khối lượng lớn các tư liệu, sự kiện trong hơn 10 năm qua. Hơn 10.000 sự kiện của 10 tập sách được sưu tầm, chắt lọc, thẩm định từ nhiều nguồn tài liệu lưu trữ phong phú, đa dạng và tin cậy. Bộ sách "Lịch sử Quốc hội Việt Nam" được xuất bản nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam ra đời và chào mừng thành công của Quốc hội khóa XIV. Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Văn phòng Quốc hội xuất bản, là công trình khoa học có giá trị thực sự, được biên soạn công phu, nghiêm túc, với những tư liệu gốc có độ tin cậy cao về quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam từ khóa I đến khóa XII. Cuốn sách "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn nhằm phục vụ việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng là một tài liệu cần thiết và bổ ích, lượng phát hành sau hơn 1 tháng qua đã lên đến gần 200.000 bản.

Đặc biệt, cuốn sách “Toàn quốc kháng chiến – Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử (19/12/1946 - 19/12/2016)” tập hợp nhiều bài viết, công trình nghiên cứu khoa học của các tác giả uy tín, phản ánh khá toàn diện và đầy đủ trên nhiều khía cạnh về sự kiện toàn quốc kháng chiến – cuộc tổng giao chiến đầu tiên của chiến tranh cách mạng Việt Nam, đã giành được thắng lợi toàn diện nhờ sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ vĩ đại. Cuốn sách là một đóng góp quan trọng và thiết thực cho công tác nghiên cứu khoa học về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và 30 năm chiến tranh cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Nội dung cuốn sách góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết… cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và hành động trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đỗ Bình (TTXVN)
Kiên quyết giải thể nhà xuất bản hoạt động thiếu hiệu quả
Kiên quyết giải thể nhà xuất bản hoạt động thiếu hiệu quả

Những nhà xuất bản hoạt động thiếu hiệu quả sẽ bị giải thể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN