Triển lãm giới thiệu 165 tác phẩm của 55 tác giả nữ (mỗi người 3 tác phẩm), phản ánh đa dạng đề tài từ vẻ đẹp thiên nhiên, cảnh quan đô thị, phong cảnh nhiều vùng miền đến đời sống sinh hoạt và các sự kiện tiêu biểu của thành phố.
Đại biểu và khách mời cắt băng khai mạc triển lãm ảnh “Quê hương qua ống kính nhiếp ảnh nữ TP Hồ Chí Minh” lần thứ 13 năm 2026.
Không gian trưng bày mang đến nhiều góc nhìn nghệ thuật về cuộc sống từ đồng bằng đến phố thị. Năm nay, nhiều tác phẩm ghi lại không khí sôi nổi khi TP Hồ Chí Minh cùng cả nước kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với hình ảnh các đoàn diễu hành, khí tài hiện đại và pháo hoa rực sáng trên bầu trời thành phố.
Tác phẩm "Trò chơi đánh mảng" của tác giả Đặng Thị Kim Phương.
Sau khi địa giới hành chính mở rộng, TP Hồ Chí Minh tích hợp thêm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, các nữ nghệ sĩ đã thực hiện nhiều chuyến sáng tác thực tế. Nhiều hình ảnh đặc trưng được ghi lại như làng nghề gốm ở Bình Dương, chùa cổ Hội Khánh hơn 300 năm tuổi, đời sống ngư dân vùng biển hay các làng nghề tàu hủ ky, đan mây tre và gạch gốm Mang Thít (Vĩnh Long).
Triển lãm trưng bày 165 tác phẩm nhiếp ảnh của các nhiếp ảnh gia nữ TP Hồ Chí Minh sau sáp nhập.
Theo bà Ngô Thị Thu Ba, Trưởng Ban Công tác nhiếp ảnh nữ, Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh, năm 2025 là năm hoạt động sôi nổi với nhiều dấu ấn. “Dù bận việc gia đình, chị em vẫn tham gia đầy đủ các đợt sáng tác lớn của thành phố. Trong dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, nhiều người đi từ rất sớm để chọn vị trí tốt, ghi lại hình ảnh lực lượng diễu hành, khí tài hiện đại và pháo hoa trên bầu trời”, bà Thu Ba chia sẻ.
Triển lãm là dịp tôn vinh niềm đam mê nhiếp ảnh của phụ nữ TP Hồ Chí Minh.
Sau khi mở rộng địa giới, lực lượng nhiếp ảnh nữ TP Hồ Chí Minh được bổ sung 8 thành viên từ Bình Dương và Vũng Tàu, nâng tổng số lên 73 người. Ban Công tác không chỉ tổ chức các chuyến sáng tác mà còn hỗ trợ 100% chi phí cho hội viên và 50% cho người chưa là hội viên, nhằm tạo điều kiện cho chị em yên tâm sáng tác.
Tác phẩm "Cô gái Dao" của tác giả Bạch Thị Tố Anh.
Song song hoạt động sáng tác, các nữ nghệ sĩ còn tham gia Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2025, trưng bày tại Hội chợ Nhiếp ảnh quốc tế, dự thi marathon ảnh và trại sáng tác quốc tế. Trong năm qua, nhiều tác giả đạt giải tại các cuộc thi cấp thành phố, khu vực, quốc gia và quốc tế.
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Thu Ba nhấn mạnh: “Triển lãm là dịp tôn vinh niềm đam mê nhiếp ảnh của phụ nữ TP Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò của các chị trong việc ghi lại và gìn giữ bản sắc quê hương qua từng khuôn hình”.
Tác phẩm "Mùa gặt" của tác giả Phạm Thị Kim Thanh.
Họa sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thị Xuân Mai cho biết, năm nào bà cũng có tác phẩm được chọn trưng bày. Năm nay, triển lãm thêm các tác giả từ Vũng Tàu và Bình Dương nên không khí sôi nổi hơn, chất lượng tác phẩm cũng đa dạng hơn. Nhân dịp 8/3, nhiều nữ nghệ sĩ mặc áo dài truyền thống, tạo không khí gắn kết trong hoạt động hội.
Các nghệ sĩ nhiếp ảnh nữ mặc áo dài, hái lộc và nhận hoa, quà của Ban tổ chức.
Triển lãm diễn ra từ 4/3 đến 11/3/2026 tại trụ sở Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh (122 Sương Nguyệt Anh, phường Bến Thành). Bên cạnh trưng bày ảnh giấy, Ban Công tác nhiếp ảnh nữ còn ra mắt tập sách ảnh in và sách ảnh online gồm hai phần, giới thiệu 165 tác phẩm kèm chân dung tác giả và tổng kết hoạt động năm 2025.
Triển lãm là dịp gặp gỡ, giao lưu của các nghệ sĩ nhiếp ảnh và công chúng yêu nghệ thuật.
Với sự chuẩn bị công phu và tinh thần sáng tạo của các nghệ sĩ, triển lãm mang đến cho công chúng nhiều góc nhìn nghệ thuật về quê hương, đồng thời tôn vinh những đóng góp bền bỉ của phụ nữ trong lĩnh vực nhiếp ảnh.