60 năm thành lập Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam: Một chặng đường vẻ vang

Chiều 5/12, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (8/12/1955 - 8/12/2025) với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cùng đông đảo hội viên.

Chú thích ảnh
Bà Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phát biểu. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Hội. Ngày 8/12/1965, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam ra đời tại Thủ đô Hà Nội (tiền thân là Doanh nghiệp quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam, theo Sắc lệnh số 147/SL ngày 15/3/1953 của Chủ tịch Hồ Chí Minh). Sự ra đời của Hội không chỉ là hình thành của một tổ chức nghề nghiệp mà là sự tập hợp của một “binh chủng” đặc biệt trên mặt trận văn hóa tư tưởng.

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam chia sẻ, dù Hội chính thức ra đời năm 1965 nhưng nhiếp ảnh cách mạng đã xuất hiện từ 20 năm trước đó. Từ những hình ảnh hào hùng của ngày Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945, giây phút thiêng liêng Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, đến thiên sử vàng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu... tất cả đã được ghi lại không chỉ bằng chiếc máy ảnh, bằng hóa chất tráng phim mà bằng mồ hôi và cả máu của các thế hệ đi trước.

Sau ngày đất nước thống nhất, lực lượng nhiếp ảnh cách mạng cả nước tập hợp đội ngũ, đoàn kết rộng rãi với nguyện vọng cùng nhau làm nghề và sáng tác ảnh, xây dựng phong trào nhiếp ảnh phát triển mạnh mẽ hơn. Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã cùng các cấp, ngành tổ chức thành công hàng trăm cuộc thi và triển lãm ảnh, từ cấp khu vực, đến cấp quốc gia, quốc tế.

Năm 1991, Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam trở thành thành viên của Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật quốc tế (FIAP), một tổ chức có uy tín của các nhà nhiếp ảnh trên thế giới. Ảnh Việt Nam đã xuất hiện nhiều tại các cuộc thi và triển lãm ảnh quốc tế, ở các châu lục và giành được hàng nghìn huy chương vàng, bạc, đồng từ các cuộc thi ảnh quốc tế. Đến nay, Việt Nam đã có hơn 200 nhà nhiếp ảnh được Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật quốc tế (FIAP) phong tặng các tước hiệu, trong đó có nhiều nghệ sĩ đạt tước hiệu cao nhất của FIAP.

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông cho biết, trải qua 60 năm, 9 nhiệm kỳ Đại hội, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, Hội đã vượt qua khó khăn, hoàn thành sứ mệnh được giao và gặt hái được nhiều thành tựu. Từ con số khiêm tốn 71 hội viên ban đầu, đến nay số hội viên đã lên tới gần 1.200, hoạt động tại 40 Chi hội trên khắp 34 tỉnh/thành phố trong cả nước. Ba thế hệ nhiếp ảnh: Chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ và thế hệ sau ngày đất nước thống nhất luôn gắn bó với thăng trầm của đất nước và dân tộc, bằng tài năng, sự nhiệt huyết của mình cùng nhau tạo nên một “kho sử bằng ảnh” vô giá.

Các thế hệ nghệ sĩ nhiếp ảnh cũng tự hào khẳng định vị thế của mình thông qua những ghi nhận cao quý nhất của Đảng và Nhà nước: 8 nhà nhiếp ảnh được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh; 39 nhà nhiếp ảnh được trao tặng Giải thưởng Nhà nước; có 5 nhà nhiếp ảnh Việt Nam vinh dự được Nhà nước đặt tên đường...

Bà Trần Thị Thu Đông nhấn mạnh, kỷ niệm 60 năm là dịp nhìn lại nhưng quan trọng hơn là để hướng tới tương lai. Đứng trước vận hội mới, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nguyện khắc cốt ghi tâm lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Sắc lệnh 147/SL năm 1953: "Nhiếp ảnh phải vì dân, vì nước".

Chú thích ảnh
Vinh danh các nghệ sĩ nhiếp ảnh có trên 40 năm đóng góp cho Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Trong chặng đường sắp tới, Hội quyết tâm nâng cao chất lượng tác phẩm, không chạy theo số lượng hay vẻ đẹp hình thức sáo rỗng; khuyến khích các nghệ sĩ dấn thân vào thực tế sôi động, tìm tòi những góc nhìn mới, phản ánh sâu sắc sự phát triển của đất nước, vẻ đẹp tiềm ẩn của con người và đất nước Việt Nam. Ảnh nghệ thuật phải mang hơi thở của đời sống, có sức lay động lòng người và góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam.

Hội tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ để lưu trữ, quảng bá tác phẩm; xây dựng không gian triển lãm ảo, đưa tác phẩm đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ; tiếp tục chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các tài năng trẻ được học hỏi, kế thừa và phát huy truyền thống của cha anh, tạo nguồn phát triển cho Hội…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, 60 thành lập Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam là sự kiện rất có ý nghĩa, dịp tri ân các thế hệ nghệ sĩ nhiếp ảnh đã cống hiến và hy sinh trong cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định bước trưởng thành phát triển của đội ngũ nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, những người đã không ngại gian khổ, hy sinh, có mặt ở những nơi cam go, nguy hiểm nhất để sáng tác những bức ảnh có giá trị, ghi lại trung thực, xúc động và đầy kiêu hãnh về đời sống, chiến đấu, lao động, sản xuất của quân và dân ta.

Những bức ảnh đó có sức truyền tải và lay động sâu sắc, kịp thời cổ vũ, động viên đồng bào chiến sĩ ta anh dũng chiến đấu, thức tỉnh nhân dân tiến bộ trên thế giới ủng hộ Việt Nam giành độc lập tự do và thống nhất đất nước. Trong thời kỳ đổi mới, các tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị tư tưởng và chất lượng cao đã góp phần khơi thông dòng chảy chủ nghĩa yêu nước, tinh thần nhân văn, giới thiệu và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc…

Dịp này, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã trao Giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc năm 2025 cho các tác giả có tác phẩm được lựa chọn; trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển nghệ thuật Nhiếp ảnh Việt Nam cho 9 cá nhân; phong tước hiệu Nghệ sĩ Nhiếp ảnh có cống hiến xuất sắc (ES.VAPA) cho 9 nghệ sĩ; phong tước hiệu Nghệ sĩ Nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc (E.VAPA/G) cho 1 nghệ sĩ; phong tước hiệu Nghệ sĩ Nhiếp ảnh xuất sắc (E.VAPA) cho 4 nghệ sĩ.

Phương Hà (TTXVN)
Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế 2025 bắt đầu với triển lãm 'Không biên giới'
Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế 2025 bắt đầu với triển lãm 'Không biên giới'

Triển lãm “Nhiếp ảnh không biên giới” chính thức khai mạc chiều 27/11 tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (TP Hồ Chí Minh) tạo điểm nhấn mở đầu cho Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế 2025 - sự kiện được xem là lớn nhất của ngành nhiếp ảnh trong năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN