Quảng bá giá trị di sản của Hải Phòng qua Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc

Đây là chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Hải Phòng về tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2025 sau khi quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Chú thích ảnh
Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc. Ảnh: Phương Lan/TTXVN

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 sẽ được Hải Phòng tổ chức từ 1 - 12/10 (tức từ 10/8 đến 21/8 âm lịch) tại Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng.

Lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng cho biết, Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay có nhiều nét mới và được nâng tầm địa điểm, không gian tổ chức các hoạt động; tiếp nối và kế thừa kết quả nổi bật của thành phố tại Triển lãm thành tựu đất nước, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Lễ hội tập trung quảng bá về giá trị nổi bật toàn cầu của 5 di tích trên địa bàn thành phố là chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, động Kính Chủ và chùa Nhẫm Dương nằm trong Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Cũng tại lễ hội, Hải Phòng sẽ tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại nhằm giới thiệu các sản phẩm của các làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP tiêu biểu đặc trưng của thành phố gắn với các hoạt động trình diễn, quảng diễn, giới thiệu các quy trình chế tác sản phẩm của các nghệ nhân làng nghề để phục vụ du khách trải nghiệm và quảng bá hình ảnh của Hải Phòng như: trình diễn làng nghề khắc in mộc bản Thanh Liễu, làng nghề gốm Chu Đậu, làng nghề vàng bạc Châu Khê, làng nghề thêu ren, nghề chiếu cói Tiên Kiều... Du khách đến với Tuần lễ này cũng sẽ được thưởng thức một số đặc sản của địa phương như: Trà sen Kiếp Bạc, bánh giầy An Lạc, đặc sản chả rươi, bánh gai, giò chả, bánh mỳ que, dừa dầm…

Tại đây, Hải Phòng cũng sẽ ra mắt thử nghiệm một số sản phẩm du lịch mới là các tour du lịch khám phá và trải nghiệm giá trị di sản văn hóa thế giới vừa được UNESCO công nhận gồm: Tour trải nghiệm “1 hành trình 5 điểm đến di sản thế giới”; tour “Theo dấu chân Tam tổ Trúc Lâm” và tour “Khám phá di sản Côn Sơn, Kiếp Bạc”.

Bên cạnh đó là các nghi lễ truyền thống được tổ chức thường niên như: Lễ dâng hương và Tế cáo yết; Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo; Lễ Khai ấn và ban ấn đền Kiếp Bạc; Lễ cầu an và Hội hoa đăng trên sông Lục Đầu; Liên hoan diễn xướng hầu Thánh; Lễ rước bộ, lễ tế, lễ giỗ Đức Thánh Trần; Lễ dâng hương tưởng niệm 583 năm ngày mất Anh hùng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới Nguyễn Trãi; Lễ tế tại đền thờ Nguyễn Trãi, đền thờ Trần Nguyên Đán.

Phần hội sẽ gồm: Diễn xướng hội quân trên sông Lục Đầu; thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Lục Đầu; trưng bày chuyên đề “Côn Sơn, Kiếp Bạc, Thanh Mai, Kính Chủ, Nhẫm Dương - hành trình di sản Văn hóa thế giới” và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật…

Theo bà Nguyễn Thị Thùy Liên, Trưởng ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, để chuẩn bị cho lễ hội năm nay, Ban đã xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn minh, tập huấn cho các lực lượng bán, soát vé, ghi nhận công đức, thuyết minh… đảm bảo đón tiếp khách ân cần, chu đáo, văn minh; tổ chức tuyên truyền, ký cam kết, phổ biến các nội quy, quy định về việc thực hiện kinh doanh, dịch vụ hàng quán tại khu di tích.

Cùng với đó, Ban đã xây dựng nội dung, tập trung tuyên truyền trên hệ thống biển bảng, hệ thống loa phát thanh khuyến cáo du khách tích cực hưởng ứng việc hạn chế đốt vàng mã, chống mê tín dị đoan, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan, phòng, chống cháy nổ tại 2 khu di tích.

Để trang trí cho lễ hội, Ban đang triển khai trang trí khoảng 8.000 cờ thần, hồng kỳ, 5.000m cờ dây, 1.000 đèn lồng, 500 phướn Phật, 300 phướn chữ, 100 băng rôn tại khu vực di tích và trên các tuyến đường chính vào 2 khu di tích; 20 giàn ảnh trưng bày về di tích và lễ hội; thay mới nội dung, hình ảnh 20 biển cỡ lớn trên các tuyến đường chính và di tích; trưng bày hình ảnh giới thiệu về di sản thế giới “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc”; thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền trực quan, phát thanh, giới thiệu lịch sử di tích, danh nhân, thuyết minh các nghi lễ...

Khu di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2012. Lễ hội mùa Thu Côn Sơn Kiếp Bạc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2012.

Từ đầu năm đến nay, Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã đón khoảng 7 vạn lượt du khách đến tham quan, chiêm bái.

Mạnh Tú (TTXVN)
Bảo tồn, trao truyền giá trị Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc
Bảo tồn, trao truyền giá trị Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc của Việt Nam vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN