Peru thu hồi 130 cổ vật thời tiền Colombo

Bộ Ngoại giao Peru ngày 15/5 thông báo hơn 100 cổ vật quí thời tiền Colombo, trong đó có tượng thần bằng đất sét và vải từ Đế chế Inca đã quay trở về Peru từ Mỹ và Argentina.

130 cổ vật, nhiều trong số đó là tự nguyện trả về sau khi bị đưa bất hợp pháp ra khỏi Peru, đã được trưng bày tại tòa nhà Bộ Ngoại giao ở thủ đô Lima ngày 14/5. Các đồ vật gồm bát chén và bình có trang trí, vải dệt, tượng gỗ chạm khắc...

Thông báo cho biết Argentina trả lại 92 cổ vật và 38 cổ vật còn lại trở về từ Mỹ. Các cổ vật từ Mỹ được hồi hương với sự giúp đỡ của một bảo tàng tại trường Đại học California, Berkeley, trong khi 77 cố vật khác thuộc về các nhà sưu tập cá nhân Argentina.

Các di vật khảo cổ học này có thể thuộc về các nền văn hóa tiền Colombo như Moche, Chimu, Nasca, Chancay, Huari, Vicus, Lambayeque và Chincha cũng như Inca.

Thúc Anh (TTXVN)
Liên hợp quốc ra lệnh miễn trừ trừng phạt để Triều Tiên và Hàn Quốc khai quật cổ vật
Liên hợp quốc ra lệnh miễn trừ trừng phạt để Triều Tiên và Hàn Quốc khai quật cổ vật

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Liên hợp quốc ngày 16/4 đã cho phép miễn trừ trừng phạt để Triều Tiên và Hàn Quốc cùng khai quật cổ vật ở một khu di tích tại Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN