Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Tiếu Mai

Ngày 1/3, Lễ hội Tiếu Mai, Xuân Ất Tỵ năm 2025 đã khai mạc tại chùa Linh Quang, thôn Mai Hạ, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách thập phương.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Lệ làng tung hoa truyền thống làng Tiếu Mai. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Hoàng Công Bộ cho biết: Qua bao thế hệ, các lễ hội văn hóa của địa phương, trong đó có Lễ hội bơi chải và Lễ hội tung hoa tại làng Tiếu Mai, xã Mai Đình, gắn liền với chiến thắng vang dội trên phòng tuyến Như Nguyệt của quân dân nhà Lý chiến thắng quân Tống năm 1077, đã trở thành nét đẹp truyền thống, thể hiện tinh thần thượng võ, ý chí kiên cường và khát vọng hòa bình của nhân dân ta. Với mong muốn bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận vào ngày 09/8/2024, UBND huyện Hiệp Hòa đã xây dựng Đề án nâng cấp Lễ hội Tiếu Mai lên quy mô cấp huyện, bắt đầu từ năm 2025. Lễ hội không chỉ là niềm tự hào của riêng người dân Mai Đình, của huyện Hiệp Hòa, mà còn là điểm nhấn quan trọng trong bản đồ di sản văn hóa, du lịch của tỉnh Bắc Giang.

Chú thích ảnh
Đại lễ cầu Quốc thái dân an trong ngày khai hội. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Lễ hội tổ chức trong 3 ngày 28/2 và 1, 2/3 (tức ngày 1, 2, 3 tháng 2 âm lịch), với nhiều nghi lễ trang trọng và hoạt động đặc sắc, phong phú như: Lễ cầu Quốc thái dân an; thả cá phóng sinh; Lễ rước nước; lễ hội Tung hoa; Hội thi bơi chải trên sông Cầu; giải vật dân tộc cấp tỉnh, cùng nhiều giải thể thao cấp huyện và trò chơi dân gian sôi động, đặc sắc...

Chú thích ảnh
Người dân tham gia thả cá phóng sinh. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Việc tổ chức các hoạt động tại Lễ hội Tiếu Mai không chỉ là một hoạt động văn hóa tín ngưỡng mà đây còn là dịp tưởng nhớ và tri ân công lao của Quốc tổ, của các bậc tiên liệt, các bậc tiền nhân đã có công trong công cuộc dựng nước và giữ nước; khơi dậy tinh thần tôn kính tổ tiên, đạo lý uống nước nhớ nguồn, ý thức cộng đồng, sức mạnh đoàn kết; cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, muôn người, muôn nhà được mạnh khỏe, bình an, yên vui, hạnh phúc. Bên cạnh đó, lễ hội còn là sự bảo tồn và phát huy giá trị di sản địa điểm chiến thắng Như Nguyệt của quân dân nhà Lý do Lý Thường Kiệt chỉ huy đánh đuổi quân Tống xâm lược năm 1077 trên vùng đất Hiệp Hòa.

Việc tổ chức lễ hội góp phần nhắc nhở, giáo dục cho thế hệ hôm nay biết kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc, đó là đoàn kết, yêu nước, yêu quê hương, yêu con người, yêu hòa bình, tự lực, tự cường; đồng thời quảng bá văn hóa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới sự phát triển bền vững, thịnh vượng của địa phương, đất nước.

Danh Lam (TTXVN)
Lễ hội Đền Hồ Đề: Tưởng nhớ nữ tướng kiệt xuất thời Hai Bà Trưng
Lễ hội Đền Hồ Đề: Tưởng nhớ nữ tướng kiệt xuất thời Hai Bà Trưng

Ngày 28/2 (tức mùng 1/2 âm lịch), tại thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ hội Đền Hồ Đề thể hiện lòng tôn kính đối với nữ tướng Hồ Đề, một trong những vị tướng kiệt xuất của Hai Bà Trưng, người đã cùng nhân dân phất cờ khởi nghĩa, đánh đuổi giặc Đông Hán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN