Nhiều hoạt động đặc sắc chào mừng Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2012

Nhân kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2012 tổ chức trong 2 đêm 29 và 30/4, thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật đặc sắc phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Những điểm nhấn của chuỗi hoạt động trong dịp này là Đại Nhạc Hội từ thiện “Lung linh sắc Việt” tiếp tục giữ vị trí là đêm biểu diễn quy mô nhất tại Đà Nẵng từ trước tới nay, hội tụ nhiều nghệ sỹ sáng giá. Số tiền chương trình thu được sẽ dành cho những người khuyết tật và người nghèo thông qua Đài Truyền hình Việt Nam .

“Giấc mơ Đà Nẵng” là một trong những chương trình trọng tâm của lễ hội “Văn hóa - Ẩm thực - Du lịch và Bất động sản”, điểm nhấn mới lạ và hấp dẫn nhất so với các cuộc thi pháo hoa trước. Trên diện tích hơn 22.000m2, “Giấc mơ Đà Nẵng” thể hiện rõ nét sự phát triển hiện đại, đầy sức sống với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, môi trường sống lý tưởng, thân thiện của thành phố ở dải đất miền Trung.

Ảnh minh họa. Nguồn: nguoiduatin.vn



Đặc biệt, Khu Không gian trưng bày triển lãm có chủ đề “Giấc mơ Đà Nẵng” giới thiệu về thành phố phát triển hiện đại và đầy sức sống với sự tham gia của hơn 40 đơn vị trong cả nước. Khu Không gian lễ hội diễn ra các hoạt động đầy màu sắc kết hợp giữa văn hóa truyền thống với hiện đại nhằm mang lại không khí vui tươi. Những màn trình diễn ấn tượng, các tiết mục văn nghệ và những trò chơi vui nhộn hứa hẹn thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Khu Không gian ẩm thực với sự tham gia của khoảng 60 doanh nghiệp chuyên cung cấp thực phẩm, đồ uống trong cả nước giới thiệu những giá trị văn hóa ẩm thực phong phú của Đà Nẵng và miền Trung.

Đà Nẵng cũng dành một không gian lý tưởng dọc sông Hàn để triển lãm nghệ thuật sắp đặt đá Non Nước. Hơn 100 tác phẩm điêu khắc bằng đá các loại được sản xuất từ hai cơ sở sản đá nổi tiếng ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng trưng bày bên bờ sông Hàn phục vụ du khách đến với thành phố biển này.

Nghe nhạc bên sông Hàn, được xem là một sản phẩm du lịch mới mẻ, tạo điểm nhấn trên đường Bạch Đằng, con đường đẹp nhất Đà Nẵng. Chương trình do Trung tâm Tổ chức sự kiện và lễ hội Đà Nẵng (Sở VH-TT-DL) tổ chức 2 lần/tháng, vào thứ 7 tuần thứ 2 và tuần thứ 4, suốt từ tháng 3 đến tháng 8/2012.

Trong thời gian này (đêm 29 và 30/4), ngoài những đại tiệc ánh sáng thịnh soạn, hoành tráng bên sông Hàn, du khách đến Đà Nẵng còn có thể khám phá thành phố bằng những góc mới lạ, hấp dẫn. Du khách có thể chọn một trong những điểm du lịch nổi tiếng như khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, làng đá Non Nước, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Những tour lặn biển ngắm san hô, câu cá cùng ngư dân, khám phá Bà Nà bồng lai tiên cảnh, khám phá không gian xanh bán đảo Sơn Trà...

Đặc biệt, mới lạ và hấp dẫn nhất là bạn có thể đi dọc bãi biển Đà Nẵng bằng loại phương tiện mới - ô-tô điện chạy bằng năng lượng sạch, phục vụ du khách theo hai tuyến chính Phạm Văn Đồng đi dọc theo đường Hoàng Sa để đến các điểm du lịch trên bán đảo Sơn Trà, và từ đường Phạm Văn Đồng đi dọc theo đường Trường Sa để đến Danh thắng Ngũ Hành Sơn...

Đà Nẵng đã sẵn sàng chào đón du khách trong và ngoài nước đến thưởng ngoạn những hoạt động văn hoá, nghệ thuật đa dạng, phong phú, hấp dẫn nhân dịp 30/4 và 1/5.


TTXVN/ Tin Tức



Bảo đảm thông tin liên lạc trong lễ hội pháo hoa Đà Nẵng
Bảo đảm thông tin liên lạc trong lễ hội pháo hoa Đà Nẵng

Công ty Dịch vụ viễn thông, Bưu điện thành phố Đà Nẵng mở thêm hộp thư chuyên phục vụ các thông tin về pháo hoa, các dịch vụ thông tin chỉ dẫn về đường đi, các điểm vui chơi, mua sắm, nhà hàng, khách sạn… phục vụ khách hàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN