Nhiều chương trình, lễ hội mừng Tết Mậu Tuất tại TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều chương trình, lễ hội như đường hoa Nguyễn Huệ, đường sách Xuân, hội hoa Xuân, bắn pháo hoa, ngày hội bánh tét... để người dân có không gian vui chơi giải trí.

Mở đầu cho hoạt động chào mừng Tết Mậu Tuất 2018 là chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố diễn ra trong suốt tháng 2 trên nhiều tuyến đường trung tâm và cửa ngõ thành phố như: Trường Sơn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hàm Nghi, Đồng Khởi, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Công trường Quốc tế, Tôn Đức Thắng…

TP Hồ Chí Minh đã rực rỡ các sắc màu Tết trên các con phố với những chậu hoa cúc vàng.

Trong khi đó, sự kiện được nhiều người dân và du khách chào đón nhất mỗi dịp Tết đến, Xuân về là đường hoa Nguyễn Huệ. Năm nay, đường hoa sẽ được khai mạc ngày 13/2 (28 tháng Chạp) và kéo dài đến 19/2 (Mùng 4 Tết). Đường hoa Tết Mậu Tuất 2018 có chủ đề “Khát vọng vươn xa” với ba phân đoạn chính: Mùa xuân thành phố, Hội nhập và phát triển, Vươn tới tương lai. Linh vật năm nay của đường hoa Nguyễn Huệ là hình ảnh các chú chó Phú Quốc với tính cách nhanh nhẹn, thông minh, gan dạ.

Linh vật của đường hoa Tết Nguyễn Huệ năm nay là những chú chó Phú Quốc nhanh nhẹn, thông minh.

Bên cạnh đường hoa Nguyễn Huệ, lễ hội đường sách TP Hồ Chí Minh cũng được tổ chức tại các đường Ngô Đức Kế, Đồng Khởi, Mạc Thị Bưởi (quận l) cùng thời gian với đường hoa Nguyễn Huệ. Lễ hội có sự tham gia của 12 đơn vị với hơn 26.000 bản sách.


Một nơi khác cũng thu hút khá đông người dân TP Hồ Chí Minh đến tham quan, vui chơi giải trí là hội hoa Xuân Tao Đàn. Được khai mạc từ ngày 10/2 (26 tháng Chạp), hội hoa Xuân Tao Đàn sẽ hoạt động kéo dài đến ngày 21/2 (Mùng 6 Tết) tại Công viên Tao Đàn. Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh còn tổ chức khoảng 130 chợ hoa Tết tại các công viên như: 23/9, Gia Định, Lê Văn Tám… từ ngày 8 -15/2. 


Chương trình lễ hội có lẽ được mong chờ nhất là bắn pháo hoa vào thời khắc giao thừa. Năm nay, TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm, gồm một điểm tầm cao tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn (quận 2) và 6 điểm tầm thấp tại Công viên văn hoá Đầm Sen (quận 11), khu Tưởng niệm Liệt sĩ Ngã ba Giồng (huyện Hóc Môn), khu Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), sân bóng đá huyện Cần Giờ (huyện Cần Giờ), khu công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) và khu giải trí phức hợp Kenton Node (đường Nguyễn Hữu Thọ, huyện Nhà Bè). Tất cả kinh phí bắn pháo hoa mừng Xuân Mậu Tuất đều từ nguồn xã hội hóa.

TP Hồ Chí Minh có nhiều nơi tổ chức gói bánh chưng, bánh Tét dịp Tết để người dân tận hưởng không khí Tết đang về.

Để người dân có không gian vui Xuân, đón Tết, TP Hồ Chí Minh còn tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, hoạt động văn nghệ chào đón Tết Mậu Tuất 2018 tại Công viên Gia Định, Nhà văn hóa Thanh Niên; tại các trường đại học, cao đẳng, các ký túc xá, khu lưu trú, khu chế xuất - khu công nghiệp….


Tại trung tâm TP Hồ Chí Minh, thành phố tổ chức các triển lãm ảnh Mừng Xuân Mậu Tuất - Mừng Đảng quang vinh, kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân - 1968 và 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018). Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức ngày hội bánh Tét, lễ dâng cúng bánh Tét lên Quốc tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh; lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng; viếng nghĩa trang TP Hồ Chí Minh…


Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Hoa đào đất Bắc khoe sắc 'hút' khách chơi Tết TP Hồ Chí Minh
Hoa đào đất Bắc khoe sắc 'hút' khách chơi Tết TP Hồ Chí Minh

Có giá bán từ 700.000 đồng đến hơn 20 triệu đồng/cây, hoa đào từ đất Bắc đang "tấn công" thị trường hoa chưng Tết TP Hồ Chí Minh, được rất đông người mua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN