Múa rối nước kết hợp múa rối cạn để kéo khán giả đến rạp

Sau chiến thắng vang dội của vở rối "Thân phận nàng Kiều", Nhà hát Múa rối Việt Nam lại tiếp tục ra mắt vở diễn mới mang tên "Con yêu mẹ", vở diễn múa rối nước kết hợp múa rối cạn được dàn dựng sinh động, hấp dẫn, hướng tới đối tượng khán giả "nhí", giúp các em tiếp cận và gần hơn với nghệ thuật múa rối truyền thống.

Chú thích ảnh
Một cảnh trong vở diễn "Con yêu mẹ". Ảnh: TH

Món quà ý nghĩa cho các bé dịp Tết

Vở diễn "Con yêu mẹ" do tác giả Minh Nhật viết kịch bản, Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Tiến Dũng đạo diễn, Nghệ sỹ Ưu tú Thế Khiển tạo hình con rối, họa sỹ Ngô Thắng thiết kế mỹ thuật, Tổ tạo hình Nhà hát cùng tập thể nghệ sỹ, diễn viên Đoàn nghệ thuật truyền thống - Nhà hát Múa rối Việt Nam thể hiện.

Vở "Con yêu mẹ" đề cập đến tình mẫu tử trong gia đình hiện đại - một đề tài đang thiếu trong đời sống sân khấu hiện nay. Vở diễn được dàn dựng công phu dành cho lứa tuổi thiếu nhi từ 2 đến 10 tuổi. Bằng những con rối giản dị, dễ thương, kết hợp nghệ thuật biểu diễn rối nước truyền thống với rối dây, rối que, rối mặt nạ, vở diễn "Con yêu mẹ" mang đến cho công chúng một thông điệp giản dị và thân quen: Gia đình là nơi nuôi dưỡng mỗi con người từ lúc chào đời tới lúc trưởng thành, là cội nguồn yêu thương và có vai trò to lớn trong việc xây dựng, phát triển xã hội...

Thông qua giấc mơ của nhân vật bé Bông bên cha mẹ, khán giả sẽ được hòa mình vào thế giới của thiên nhiên, yêu thương và vui đùa với những chú ếch đàn giỏi, hát hay, những điệu múa uyển chuyển của đàn bướm xinh đẹp rực rỡ sắc màu và đặc biệt là câu chuyện dí dỏm về mẹ con nhà gà... những màn vũ đạo, màn diễn lúc dưới nước, lúc trên cạn của những nhân vật nhỏ bé vô cùng đáng yêu được các nghệ sỹ thực hiện trên sân khấu đã tạo nên một không gian nghệ thuật đặc biệt hấp dẫn các em nhỏ. Âm thanh ánh sáng được kết hợp lung linh, hiện đại bên cạnh các con rối ngộ nghĩnh dễ thương đã đưa các bạn nhỏ đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Một trong những yếu tố góp phần thu hút các khán giả "nhí" trong vở diễn này là âm nhạc. Ê kíp thực hiện đã sử dụng những ca khúc thiếu nhi quen thuộc của nhiều thế hệ như "Nhật ký của mẹ", "Chú ếch con", "Cho con", "Chỉ có một trên đời", "Đàn gà con", "Đội kèn tí hon"… để đưa vào trong vở diễn và được các khán  giả "nhí" tiếp nhận một cách hào hứng.

Chia sẻ về lý do xây dựng vở diễn về đề tài gia đình, Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam, Đạo diễn vở "Con yêu mẹ" cho biết, trong những lần nhà hát được mời đi biểu diễn nhân Ngày hội gia đình Việt Nam, Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6... rất nhiều đơn vị ngỏ ý muốn được mời Nhà hát biểu diễn những chương trình mang đề tài gia đình. Tuy nhiên, đến nay Nhà hát mới có dịp dàn dựng một vở diễn dài về đề tài này.

"Tôi muốn qua vở diễn, các em nhỏ vốn đang bị cuốn hút bởi các trò chơi điện tử trên smart-phone sẽ có những cảm xúc về bố, mẹ, gia đình như chúng ta đã từng có khi xưa. Với khán giả là thiếu nhi vốn ham mê tìm tòi, khám phá thì cách dựng phải thật sinh động, hấp dẫn", Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Tiến Dũng nói.

"Phá cách" múa rối để kéo khán giả đến rạp

Vở diễn "Con yêu mẹ" kết hợp nhiều loại hình múa rối như múa rối nước truyền thống, rối dây, rối que, rối mặt nạ… với nhiều sáng tạo trong cách thiết kế để các khớp tay, chân con rối có thể chuyển động mềm mại, linh hoạt như người thật. Đây cũng là lần đầu tiên khán giả yêu thích bộ môn này được tận mắt thấy các nhân vật rối vừa chớp mắt, vừa mở miệng. Một điều đặc biệt nữa là thay cho việc sử dụng chất liệu gỗ thì toàn bộ các con rối trong vở đều được chế tạo bằng cao su, vẫn đạt hiệu quả về trang trí, tạo hình cũng như điều khiển, nhưng quan trọng nhất là có được giá trị sử dụng lâu dài, không bị xỉn màu, gãy vỡ như con rối bằng gỗ. Đây thực sự là sự phá cách đầy hiệu quả và là tâm huyết của các nghệ sỹ trong suốt quá trình tìm tòi, thử nghiệm, cống hiến cho loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

Đối tượng phục vụ chính mà Nhà hát Múa rối Việt Nam hướng đến trong vở "Con yêu mẹ" là các em thiếu nhi. Tuy nhiên, với tâm huyết của các nghệ sỹ khi thực hiện vở diễn, cũng như những sáng tạo nghệ thuật và phá cách trong dàn dựng, vở diễn nhanh chóng hấp dẫn cả những phụ huynh đưa con đến xem.

Chị Minh Anh, ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) chia sẻ: "Tôi rất thích nội dung vở diễn, vì nó có đề tài về gia đình, rất gần gũi và ý nghĩa. Tôi cũng vô cùng thán phục tài nghệ của các nghệ sỹ khi thực hiện vở diễn này. Các nhân vật rối được thiết kế, tạo hình rất bắt mắt, sinh động, thực hiện được nhiều động tác phức tạp, giúp người xem hiểu ngôn ngữ của nghệ thuật múa rối một cách dễ dàng hơn cũng như nắm được ý tưởng mà tác phẩm muốn gửi gắm…".

Chú thích ảnh
Vở diễn "Con yêu mẹ" kết hợp nhiều loại hình múa rối. Ảnh: TH

Để vở diễn được thành công, ngoài sự sáng tạo của ê kíp dàn dựng, đạo diễn, không thể không nhắc đến những "khổ công" trong quá trình luyện tập của các nghệ sỹ. Vở diễn ra mắt đúng vào thời điểm Hà Nội lạnh giá, các nghệ sỹ múa rối mặc trên người bộ trang phục bảo hộ rồi trầm mình dưới nước giá lạnh ở nhiệt độ 7 độ C hàng tiếng đồng hồ để điều khiển con rối. Vất vả là vậy, nhưng không một nghệ sỹ nào kêu ca, kể khổ, ai cũng nỗ lực để buổi diễn thành công, mang lại niềm vui cho khán giả, đặc biệt là các khán giả "nhí" vô cùng đáng yêu.

Rời Nhà hát sau đêm công diễn lúc 23 giờ 30 phút, diễn viên Thùy Linh, người đóng vai chính bé Bông trong vở "Con yêu mẹ" lại vội vã trở về ngôi nhà của mình, cách nhà hát gần 20 cây số. Diễn viên Thùy Linh chia sẻ, cô rất may mắn vì gia đình cô, đặc biệt là chồng cô rất thấu hiểu cho những vất vả của nghệ sỹ múa rối và hết lòng tạo điều kiện cho cô đi biểu diễn, đó là lý do mà cô gắn bó với nghề, cho dù rất vất vả, khó khăn.

Có thể nói, sau chiến thắng vang dội và được dư luận đánh giá cao về tác phẩm "Thân phận nàng Kiều" năm 2019, Nhà hát Múa rối Việt Nam lại có thêm vở diễn "Con yêu mẹ" - một vở diễn hay, có giá trị giáo dục đối với các em thiếu nhi, đồng thời khẳng định sự tìm tòi bứt phá của các nghệ sỹ trong việc nâng tầm nghệ thuật múa rối, đưa múa rối Việt Nam đến gần hơn với công chúng.

Phương Lan   (TTXVN)
Người 'thắp lửa' đam mê với nghệ thuật múa rối nước
Người 'thắp lửa' đam mê với nghệ thuật múa rối nước

Sinh ra trong “cái nôi” của nghệ thuật múa rối nước, hơn 20 năm qua, nghệ sĩ Phan Thanh Liêm luôn dành hết tình yêu, niềm đam mê của mình cho nghệ thuật truyền thống này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN