Liên hoan phim ASEAN Praha- 'Một Tầm nhìn, Một Bản sắc, Một Cộng đồng'

Ngày 3/9, tại Praha, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc Hoàng Thùy Dương cùng Đại sứ các nước Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và đại diện Ban tổ chức từ phía Séc đã tổ chức họp báo giới thiệu về Liên hoan phim (LHP) ASEAN Praha lần thứ ba.

LHP ASEAN tại Praha lần thứ ba sẽ diễn ra từ ngày 9 đến này 13/9 tại rạp Lucerna lâu đời và danh tiếng tại trung tâm Praha của CH Séc. Tiếp nối thành công của hai LHP trong năm 2012 và năm 2013, LHP lần này được tổ chức với tiêu chí "ASEAN - Một Tầm nhìn, Một Bản sắc, Một Cộng đồng".

Phát biểu mở đầu cuộc họp báo, Đại sứ Philippines Victorian Lecaros, Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Praha (ACP), đã giới thiệu logo riêng của LHP ASEAN Praha mới được sáng tác sau hai kỳ tổ chức - một biểu tượng của tình đoàn kết giữa các nước Đông Nam Á.

Ban Tổ chức LHP ASEAN Praha lần ba tại cuộc họp báo. Ảnh: Trọng Đức


Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi, những người đại diện cho các quốc gia ASEAN tại CH Séc, đã lựa chọn trong kho phim của nước nhà để tìm ra những bộ phim thích hợp nhất để tham dự LHP ASEAN tại Praha năm nay. Thành công của hai lần tổ chức trước đã tạo nên sự mong đợi rất lớn và điều khó khăn nhất là tìm được những tác phẩm điện ảnh có thể thỏa mãn thị hiếu ở tầm cao của khán giả. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã chọn năm bộ phim với mong muốn cho khán giả thấy không chỉ hình ảnh về nền công nghiệp điện ảnh mà còn cả hiện thực cuộc sống tại các quốc gia của chúng tôi".

Năm bộ phim của năm quốc gia ASEAN có đại diện tại CH Séc - thành viên của ACP - tham dự LHP lần này có Lửa Phật của Việt Nam với tên tiếng Anh "Once Upon A Time In Vietnam"; "RPG Metanoia" của Philippines; "Ladda Land" của Thái Lan; "Garuda di Dadaku" của Indonesia và "Songlap" của Malaysia.

Bộ phim Lửa Phật của đạo diễn Dustin Nguyễn sẽ được trình chiếu đúng vào ngày bế mạc LHP ASEAN tại Praha lần thứ ba - ngày 13/9. Nội dung bộ phim võ hiệp, giả tưởng kể về một vị sư võ nghệ cao cường sau khi giúp vua đuổi giặc ra khỏi bờ cõi đã lang thang tìm cách gột bỏ bụi trần, rồi bị lôi cuốn vào vòng xoáy ái tình, thù hận.

Về lý do lựa chọn phim Lửa Phật tham dự LHP, Tham tán Công sứ Hoàng Thùy Dương cho biết: "Trong hai LHP trước những bộ phim Việt Nam được giới thiệu là Chuyện của Pao (2012) và Những cánh đồng bất tận (2013). Hai bộ phim này nói về cuộc sống người Việt Nam tại miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Cửu Long. Cả hai phim đều phản ánh đời sống rất hiện thực của người Việt Nam. Năm nay chúng tôi đã chọn phim Lửa Phật với nội dung khác mang tính chất hành động giả tưởng nhưng cũng thấm đượm nét văn hóa phương Đông. Tôi mong rằng khán giả Séc sẽ có một cái nhìn mới về nền điện ảnh cũng như đời sống của người dân Việt Nam".

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, đạo diễn Marek Polanecky, đại diện Ban Tổ chức LHP Praha từ phía CH Séc, nêu rõ: "Ý nghĩa của LHP này theo tôi nằm ở chính số lượng người xem. Theo tôi nhớ, năm đầu tiên có 1.700 khán giả, năm thứ hai ít hơn với khoảng 1.400 người. Năm nay tầng hai rạp của chúng tôi đã được sửa chữa nên có thể chứa tối đa số lượng khán giả. Vì vậy chúng tôi mong đợi rằng LHP năm nay sẽ phá vỡ kỷ lục so với năm thứ nhất".


Trần Quang Vinh (Pv TTXVN tại CH Séc)

Thành lập BCĐ Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ III
Thành lập BCĐ Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ III

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2593/QĐ-BVHTTDL thành lập Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội (HANIFF) lần thứ III năm 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN