Lê Khôi Nguyên thành Á vương 3 Mister International

Đại diện Việt Nam lọt vào top 5 trong đêm chung kết 17/12 ở Bangkok, Thái Lan. Danh hiệu Hoa vương thuộc về Cesar Curti đến từ Brazil.

Hoa vương mới của thế giới Cesar Curti sở hữu vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính.


Từ 16 gương mặt vòng bán kết, các thí sinh ganh đua để lọt vào top 10, trước khi Ban giám khảo công bố 5 thí sinh xuất sắc.

Vượt qua 31 ứng viên đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, Cesar Curti đã giành được ngôi vị cao nhất. Anh là một người mẫu, diễn viên, ca sĩ kiêm nhà soạn nhạc đến từ Ribeirao Preto, Sao Paulo, Brazil. Á vương 1 là Mister Czech - Martin Gardavsky. Ngay từ khi bắt đầu cuộc thi, đại diện Brazil và Cộng hòa Czech đã nổi bật về hình thể và giành nhiều cảm tình của khán giả cũng như cộng đồng mạng.

Top 5 cuộc thi trong giờ phút đăng quang. Cesar Curti đứng giữa, Lê Khôi Nguyên đứng ngoài cùng bên phải.


Về thứ ba là Mister Indonesia Steven Yoswara. Ngôi vị tiếp theo thuộc về Mister Vietnam Lê Khôi Nguyên. Đại diện Thụy Điển Marco Djelevic đứng cuối cùng trong top 5.

Đại diện Bồ Đào Nha được trao ngôi Mister Thân thiện, quý ông Thái Lan nhận giải thưởng Trang phục dân tộc đẹp nhất. Thí sinh Philippines giành danh hiệu Quý ông được bầu chọn trên Internet.

Brazil hiện là nước duy nhất có hai danh hiệu Mister International. Trước Cesar Curti, quý ông Alan Bianco của xứ sở samba đăng quang năm 2007. Việt Nam đã một lần ghi tên trên bảng vàng với Ngô Tiến Đoàn năm 2008.

Lê Khôi Nguyên sinh năm 1990, cao 1,86 m. Anh là vận động viên bóng chuyền của Đồng Tháp. Năm 2010, anh tham gia cuộc thi Siêu mẫu và đoạt giải đồng. Ngay sau đó, anh đoạt giải nhất Mister Vietnam trong lần đầu tiên cuộc thi này được tổ chức. Anh đã vượt qua hơn 30 ứng cử viên để được chọn làm gương mặt đại diện Việt Nam tham gia vào đấu trường quốc tế.

Ngôi vị Á vương 3 của Lê Khôi Nguyên tương đương với thành tích Trương Nam Thành đạt được tại Manhunt hồi đầu tháng 10 ở Hàn Quốc.

Theo vnexxpress.net

Cô gái dân tộc Nùng đăng quang Hoa hậu
Cô gái dân tộc Nùng đăng quang Hoa hậu

Với sự đăng quang của tân Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lần thứ II-2011, cô gái dân tộc Nùng đến từ Cao Bằng, đêm chung kết và lễ đăng quang của cuộc thi “Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lần thứ II-2011”

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN