Kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam

Ngày 7/10, tại Hà Nội, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 ngày thành lập với sự tham dự của các đại biểu đến từ 20 quốc gia, vùng lãnh thổ có ký thỏa thuận, hợp tác song phương (CMOs), đại diện các cơ quan quản lý văn hóa, các nhạc sỹ, nghệ sỹ… đã đồng hành gắn bó cùng Trung tâm trong 20 năm qua.

Chú thích ảnh
Nhạc sỹ Đinh Trung Cẩn, Tổng Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: VCPMC

Tại lễ kỷ niệm, nhạc sỹ Đinh Trung Cẩn, Tổng Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cho biết: Chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của Trung tâm  nhiều chông gai nhưng cũng đầy tự hào, chặng đường mang đậm dấu ấn với niềm tin, ý chí và sự nỗ lực hết sức mình của các thế hệ lãnh đạo và nhân viên qua các thời kỳ, đã tạo nên đột phá và sự phát triển vượt bậc của một Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam trong nước và quốc tế.

Khởi nguồn từ ngày 19/4/2002, tại một căn phòng nhỏ bên cổng của Hội Nhạc sỹ Việt Nam, chỉ có vài người làm việc, trang thiết bị gần như không có gì ngoài vài tập giấy và bút. Trong khi đó lãnh đạo không có lương chỉ có lòng khát khao được cống hiến trọn vẹn để đặt những viên gạch đầu tiên cho "đứa con mới chào đời" Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam.

Vượt qua muôn vàn khó khăn trong những ngày đầu thành lập, đến nay, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã khẳng định được uy tín bằng những con số biết nói. Từ 247 tác giả ủy quyền trong ngày đầu thành lập, hiện Trung tâm đã có trên 5.300 tác giả, nhạc sỹ Việt Nam ủy quyền; trên 5 triệu tác giả quốc tế ủy quyền cho Trung tâm quản lý khai thác tác phẩm trên lãnh thổ Việt Nam. Trung tâm đã ký hợp đồng song phương với 87 tổ chức bảo vệ quyền tác giả âm nhạc tương ứng trên thế giới có phạm vi điều chỉnh ở 160 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số tiền bản quyền thu được trên 1.000 tỷ đồng, thực hiện nghĩa vụ thuế nhà nước gần 100 tỷ đồng.

Trung tâm luôn đồng hành cùng các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, đưa Luật Sở hữu trí tuệ từng bước đi vào đời sống. Các hoạt động của Trung tâm đã góp phần làm chuyển biến nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật, đưa pháp luật về sở hữu trí tuệ nói chung, quyền tác giả, quyền liên quan nói riêng từng bước đi vào đời sống, phù hợp với thực tiễn, yêu cầu phát triển đất nước, hội nhập quốc tế. Trung tâm đã thực sự trở thành "cánh tay nối dài" cho hoạt động quản lý nhà nước trong công tác thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ở Việt Nam.

Để có được 20 mùa xuân rực rỡ, lãnh đạo và các cộng sự của Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam qua các thời kỳ đã cùng nhau lao động trên cánh đồng bản quyền âm nhạc đầy khó khăn trong những ngày đầu, đến nay đã đơm hoa, kết trái. Trên chuyến xe 20 năm của Trung tâm không thể tránh khỏi những gian lao nhưng vẫn cháy hết mình với khát vọng và tâm huyết cống hiến cho sự nghiệp bản quyền âm nhạc Việt Nam, nhạc sỹ Đinh Trung Cẩn chia sẻ.  

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khẳng định: 20 năm qua, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã trở thành một địa chỉ đáng tin cậy bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các nhạc sỹ, nhà soạn nhạc, nhà thơ - đồng tác giả của các tác phẩm âm nhạc. Trung tâm có sức hút và lan tỏa ngày càng sâu rộng không chỉ trong phạm vi cả nước mà còn là điểm sáng với các tác giả, tổ chức bản quyền của CISAC và thế giới, xứng đáng với niềm tin yêu của văn nghệ sỹ và công chúng, bạn bè quốc tế.

Nhạc sỹ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam chia sẻ, Ban Chấp hành Hội Nhạc sỹ Việt Nam đánh giá cao mọi hoạt động của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là sự minh bạch và khoa học. Đó chính là nội lực quan trọng đưa vị thế của Trung tâm lên tầm các quốc gia trên thế giới trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam mong muốn và kỳ vọng Trung tâm tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, phối kết hợp với các cơ quan chức năng, đưa ra những cảnh báo vi phạm nhằm giảm thiểu rủi ro cũng như hạn chế tối đa xâm phạm quyền tác giả âm nhạc, nhất là trên môi trường số hiện nay. Bởi sở hữu trí tuệ là sản phẩm, đồng thời là một trong các công cụ đắc lực, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp văn hoá một cách bền vững.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu tham dự cùng dành thời gian tưởng nhớ về những nhạc sỹ, luật gia - những người đã đặt những viên gạch đầu tiên và song hành cùng Trung tâm như nhạc sỹ Phó Đức Phương, nhạc sỹ Hồng Đăng, nhạc sỹ Vũ Mão, nhạc sỹ Nguyễn Tài Tuệ, nhạc sỹ Hồ Quang Bình, Luật gia Đỗ Khắc Chiến, nhạc sỹ Đức An…

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm đã thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, trình diễn tác phẩm âm nhạc của nhiều nhạc sỹ nổi tiếng, gắn bó với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam như nhạc sỹ Phó Đức Phương, Trần Long Ẩn, Đinh Trung Cẩn…

Phương Lan (TTXVN)
Tình trạng vi phạm bản quyền sách vẫn chưa được đẩy lùi
Tình trạng vi phạm bản quyền sách vẫn chưa được đẩy lùi

Ngày 9/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Xuất bản, In và Phát hành tổ chức tọa đàm “10 năm thi hành Luật Xuất bản năm 2012”. Xuất bản điện tử là một trong những nội dung nổi bật được đưa ra trong tọa đàm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN