Khai mạc đường hoa xuân Mậu Tuất năm 2018 tại tỉnh Bình Dương

Tối 14/2 (ngày 29 Tết), tại khu vực thành phố mới Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp TNHH MTV Becamex IDC tổ chức khai mạc đường hoa chào mừng năm mới với chủ đề “Bình Dương hội nhập và phát triển”.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một và các đại biểu tham quan đường hoa.

Theo đó, Đường hoa xuân Mậu Tuất năm 2018 có tổng chiều dài 250m với 2 phân đoạn chính thể hiện từng chủ đề là “Xuân an lành - phú quý” và “Khát vọng vươn xa”. 

Đường hoa khắc họa hình ảnh về một đô thị Bình Dương hiện đại trong hội nhập và phát triển nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa riêng. Đường hoa sẽ phục vụ nhân dân trong và ngoài tỉnh du xuân từ ngày 14-21/2 (nhằm ngày 29 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) 

Trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, ngoài việc tham quan đường hoa, người dân trong và ngoài tỉnh khi đến với Bình Dương còn được tham quan vườn tượng mỹ thuật Bình Dương gồm 30 tác phẩm được lựa chọn từ cuộc thi trại sáng tác điêu khắc đá mỹ thuật chào mừng 20 năm Bình Dương phát triển. 

Đặc biệt, tại Đường hoa xuân còn có chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc và bắn pháo hoa vào đêm 30 Tết. Chương trình biểu diễn nghệ thuật - tấu hài với các diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra tại sân khấu trung tâm thành phố mới bắt đầu từ đêm 30 Tết đến ngày mùng 5 Tết.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Tối 29 Tết, đường hoa Tết Nguyễn Huệ đông nghịt người du Xuân
Tối 29 Tết, đường hoa Tết Nguyễn Huệ đông nghịt người du Xuân

Ngay trong ngày đầu tiên mở cửa đường hoa Tết Mậu Tuất 2018 tại TP Hồ Chí Minh đã có hàng ngàn người dân và du khách đổ về đây du Xuân, chụp ảnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN