Israel phát hiện nhà thờ thời La Mã cổ đại

Các nhà khảo cổ học Israel ngày 22/1 thông báo đã phát hiện nền của một trong những nhà thờ lớn nhất thời La Mã cổ đại, cách đây khoảng 1.500 năm. Công trình được tìm thấy trong quá trình khai quật ở gần thành phố Kiryat Gat thuộc miền nam nước này.

Một trong những phần nền khảm đá được phát hiện tại địa điểm trên. Ảnh: foxnews.com


Nền của nhà thờ trên có chiều dài khoảng 25m và chiều rộng 15m, được trang trí bằng nghệ thuật khảm ghép đá (mosaic) và khắc các ký tự tiếng Hy Lạp, được cho là tên của những người đóng góp xây dựng nhà thờ.

Ngoài ra, cạnh nhà thờ này, các nhà khảo cổ cũng phát hiện một xưởng sản xuất đồ gốm, trong đó có nhiều loại vò, nồi nấu ăn, bát và đèn dầu đặc trưng của thời La Mã cổ đại.

Nhà thờ trên được cho là nằm trong một khu vực dân cư đông đúc của người La Mã cổ đại và nhiều khả năng là một trung tâm sinh hoạt tôn giáo cộng đồng.

Tiến sỹ Daniel Varga, Giám đốc Cơ quan quản lý di sản của Israel (IAA), cho biết các mảnh ghép sẽ được di dời và trưng bày tại một bảo tàng của địa phương và nhà thờ trên sẽ được phục dựng để phục vụ khách du lịch tham quan.


TTXVN/Tin tức
Pharaoh Tutankhamun bị chiến xa cán chết
Pharaoh Tutankhamun bị chiến xa cán chết

Sau hơn 3.000 năm, cuối cùng các nhà khoa học đã có thể vén bức màn bí ẩn xung quanh cái chết của vị pharaoh trẻ tuổi của Ai Cập Tutankhamun.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN