Học sinh Hà Nội sẽ được xem phim miễn phí

Dự án “Chiếu phim lưu động - Cinevans” do Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh Việt Nam (Trung tâm TPD) và Vietnam New Media Group (VNMG) thực hiện sẽ đến từng trường phổ thông tại Hà Nội để phục vụ miễn phí cho học sinh.

Ngày 1/11, Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh Việt Nam (Trung tâm TPD) và Vietnam New Media Group (VNMG) ra mắt dự án “Chiếu phim lưu động - Cinevans” tại Rạp Platinum Cineplex (Trung tâm thương mại The Garden, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội).

Dự án dự kiến triển khai trong thời gian 2013 – 2014, được chia làm nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn phục vụ một đối tượng cụ thể. Giai đoạn đầu, từ tháng 9 đến tháng 12/2013, các phim ngắn do học viên dự án “Chúng ta làm phim” của Trung tâm TPD sản xuất sẽ được chiếu miễn phí cho học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các em học sinh cũng được giao lưu với đại diện đoàn làm phim và diễn giả khách mời.

Trong buổi ra mắt dự án sẽ có 3 phim được trình chiếu để phục vụ khán giả. Đó là "Nhọc nhằn than" (phim tài liệu), "Ngoài kia có gì" (phim truyện) và "Chúng tôi đã cưới" (phim tài liệu). Đây là những phim đạt những giải cao của giải Búp sen vàng các năm gần đây.


Một cảnh trong phim tài liệu “Nhọc nhằn than” của đạo diễn Lê Mỹ Cường. Ảnh: CTV

Phim kể lại câu chuyện về cuộc sống của những con người làm than khu cảng. Họ tới từ những vùng quê xa, làm việc cực nhọc và sống trong những căn nhà nghèo nàn tạm bợ, tắm rửa sinh hoạt ngay giữa những đống than. Khán giả còn có dịp được lắng nghe những lời tâm sự chân thật của những người gắn bó với nghề than. Bộ phim đã xuất sắc giành được giải Búp sen bạc năm 2010.



Cảnh trong phim truyện “Ngoài kia có gì”- Đạo diễn: Nguyễn Diệp Thùy Anh. Ảnh: vietnamnet.vn.

Bối cảnh phim là khu tập thể cũ của Hà Nội trong thời gian cuối những năm 90, đầu những năm 2000. Phim kể câu chuyện của một cậu bé luôn khao khát được khám phá cuộc sống xung quanh, bên ngoài khung cửa. Những chi tiết mộc mạc, hồn nhiên trong cách cảm nhận cuộc sống của cậu bé chính là điểm nhấn của bộ phim. “Ngoài kia có gì” cùng lúc nhận được 2 giải Búp sen vàng do khán giả bình chọn và ban giám khảo bình chọn.




Cảnh trong phim tài liệu “Chúng tôi đã cưới”- Đạo diễn: Nguyễn Hà Phương và Mai Thị Búp. Ảnh: dienanhvietnam.com.vn

Nhân vật chính của phim là một cặp vợ chồng mới cưới. Cả hai người đều mắc hội chứng Down. Với trí tuệ được cả thế giới công nhận là thấp hơn người bình thường và khó có thể tự chăm sóc chính mình, họ đã cưới nhau, chăm sóc nhau và yêu thương nhau. Phim giành Giải thưởng Búp sen vàng 2013 do ban giám khảo bình chọn.




X.P




Thiếu sự đầu tư về phục trang trong phim Việt
Thiếu sự đầu tư về phục trang trong phim Việt

Dù không phải là yếu tố cốt lõi của một bộ phim, nhưng phục trang luôn giữ một vai trò quan trọng, đảm bảo tính chân thực về thời gian, khắc họa thêm tính cách và xuất thân của nhân vật… Tuy nhiên, không ít lần khán giả phải “dở khóc, dở cười” vì “lỗi” phục trang trong phim Việt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN