Hoãn tổ chức lễ trao giải Cánh diều 2019

Hội Điện ảnh Việt Nam vừa cho biết, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên sẽ không tổ chức lễ trao giải Cánh diều 2019 vào giữa tháng 4/2020 như dự kiến.

Theo dự kiến, lễ công bố và trao giải Cánh diều 2019 sẽ diễn ra vào ngày 16/4/2020 nhưng do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên Ban Tổ chức đã chính thức công bố hoãn tổ chức lễ công bố trao giải và căn cứ tình hình thực tế dịch bệnh sẽ đưa ra kế hoạch tổ chức trao giải thích hợp sau.

Mặc dù lễ công bố và trao giải Cánh diều 2019 chưa có thời gian cụ thể được tổ chức nhưng ban giám khảo vẫn tiến hành chấm giải ở các hạng mục. Chỉ riêng hạng mục phim truyện điện ảnh là chưa chấm bởi hạng mục này chưa thể tập hợp thành viên ban giám khảo ra địa điểm xem phim chấm (phòng chống dịch bệnh COVID-19) và theo thông lệ gần đến ngày diễn ra lễ trao giải mới tiến hành chấm.

Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, ông Đặng Xuân Hải cho biết: Chúng tôi đã ký hợp đồng tổ chức tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt Xô, tuy nhiên kế hoạch đã phải hoãn lại do tình hình dịch bệnh COVID-19.  Ban tổ chức đã lên phương án, lễ công bố và trao giải Cánh diều vào năm 2020 chỉ tổ chức quy mô nhỏ, sẽ không có chương trình thảm đỏ và không có các nghệ sĩ của miền Nam ra Hà Nội dự lễ trao giải. Dự kiến, tổ chức tại 2 nơi, sau khi trao giải ở Hà Nội xong sẽ tiến hành trao giải ở TP HCM và không truyền hình trực tiếp mà chỉ ghi hình để phát sóng. 

Chú thích ảnh
Lễ công bố và trao giải Cánh diều 2018. Ảnh: TTXVN.

Ông Đặng Xuân Hải đánh giá về chất lượng các bộ phim năm nay: So với các giải năm trước, năm nay trội hơn ở thể loại công trình nghiên cứu, đồng thời thể loại công tác lý luận phê bình có số lượng tác phẩm tăng. Bên cạnh đó, mảng phim hoạt hình năm nay chất lượng tương đối tốt, thể hiện đề tài cũng phong phú hơn, các bộ phim hoạt hình 2D, 3D được thực hiện công phu. Về thể loại phim truyện truyền hình có nhiều phim để lại dấu ấn, kể cả công tác biên kịch, đạo diễn khá hơn mọi năm. Giải Cánh diều năm nay sẽ có cả giải cho tác giả kịch bản, đạo diễn và thêm giải diễn viên triển vọng.

Hội Điện ảnh cũng đã công bố danh sách 113 tác phẩm dự thi giải Cánh diều 2019 ở các hạng mục phim gồm: 16 phim truyện điện ảnh, 13 phim truyện truyền hình, 34 phim tài liệu, 12 phim khoa học, 15 phim hoạt hình, 17 phim ngắn và 6 công trình nghiên cứu.

Ở hạng mục Phim truyện điện ảnh có 16 tác phẩm dự thi, bao gồm: Bắc kim thang, Hợp đồng bán mình, Truyền thuyết về Quán Tiên, Anh trai yêu quái, Anh thầy ngôi sao, Giã từ cô đơn, Tiền nhiều để làm gì, Hai Phượng, Gái già lắm chiêu 3, Mắt biếc, Ước hẹn mùa thu, Hạnh phúc của mẹ, Nắng 3, Đôi mắt âm dương, Chị Mười Ba, Lính chiến.

Hạng mục Phim truyện truyền hình có 13 tác phẩm tham dự là: Mùa cúc Susi, Lời nguyền Domino, Ngũ hợi tấn hỷ, Bán chồng, Về nhà đi con, Chạy trốn thanh xuân, Hoa hồng trên ngực trái, Nàng dâu order, Những cô gái trong thành phố, Mê cung, Tiếng sét trong mưa, Tình mẫu tử, Lũy thép biên cương.

Hiền Anh/Báo Tin tức
Phim điện ảnh 'Chàng vợ của em' đoạt Giải thưởng Cánh diều Vàng 2018
Phim điện ảnh 'Chàng vợ của em' đoạt Giải thưởng Cánh diều Vàng 2018

Tối 12/4, tại Nhà hát Quân đội (khu vực phía Nam), Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức Lễ Trao Giải thưởng Cánh diều 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN