Hòa nhạc Hennessy lần thứ 20 trình diễn nhạc kịch “La Bohème”

Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, Chương trình hòa nhạc Hennessy lần thứ 20 sẽ được tổ chức tại Nhà Hát Lớn Hà Nội vào lúc 20h ngày 10/4/2016.

Chương trình hòa nhạc Hennessy năm 2016 sẽ giới thiệu với công chúng 27 nghệ sỹ và kỹ thuật viên (quốc tịch Australia, Anh và Mỹ) thuộc Nhà hát Nhạc Kịch Australia biểu diễn vở nhạc kịch “La Bohème” của nhà soạn nhạc Giacomo Puccini.

Nhạc trưởng Jonathan Webb.

Vở diễn do Matthew Barclay, đạo diễn của Nhà hát Nhạc kịch Australia dàn dựng. Phiên bản mới này của “La bohème” sẽ đem lại cách tiếp cận truyền thống với cốt truyện, đặt trong bối cảnh sân khấu, chú trọng nhiều vào việc triển khai cách thể hiện tự nhiên, theo tuyến nhân vật. Thiết kế phông màn chiếu sẽ thể hiện những hình họa và tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của Pháp từ thế kỷ 20, tạo nên chất mỹ cảm hiện thực đầy lôi cuốn, phác họa trên các phong cách đại chúng của nghệ thuật hiện đại. Những phông nền này sẽ hoàn toàn trái ngược với trang phục mang tích cách chiết trung của nhân vật, đúc rút ra từ những mẫu cổ điển thập niên 1930 đến những xu hướng thời gian thành thị và hiphop thời nay. 

Nghệ sỹ Natalie Aroyan trong vai Mimi.

Puccini tạo ra các nhân vật mang đậm chất con người bình dị, không phải những anh hùng. Ông nói ông muốn khán giả trải nghiệm “nỗi đau to lớn từ những tâm hồn bé nhỏ”. Đó chính là Mimì, một con người khiêm tốn nhưng sôi nổi, đã khám phá một thế giới mới với những người Bohem: bốn chàng thanh niên trẻ sống như thể không có ngày mai và rằng họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ việc gì quan trọng trên đời. 


Vở nhạc kịch do Matthew Barclay, đạo diễn của Nhà hát Nhạc kịch Australia dàn dựng, nhạc trưởng Jonathan Webb chỉ huy. Các nghệ sỹ nổi tiếng tham gia trong chương trình gồm: Ca sĩ giọng nữ cao người Australia Lorina Gore trong vai Musetta, Natalie Aroyan - nghệ sĩ giọng nữ cao người Australia gốc Mỹ trong vai MIMI; Samuel Dundas trong vai Marcello, Shane Lowrencev – vai Schaunard, Warwick Fyfe trong vai Alcindoro, David Parkin trong vai Colline, Ji Min Park trong vai Rodolfo. Đây đều là những nghệ sĩ nhạc kịch trẻ tài năng nhất của Australia, cùng với sức trẻ, cá tính và sự hấp dẫn lôi cuốn của họ đã tạo nên một vở nhạc kịch hoàn hảo với những khoảnh khắc của kịch nghệ và cái đẹp, nắm bắt chất lãng mạn, những tiếng cười, sự hồi hộp đến nghẹt thở, những giọt nước mắt và niềm vui trong âm nhạc và cốt truyện của Puccini. 

Nghệ sĩ Shane Lowrencev vào vai Schaunard.

Từ năm 1996 đến nay, "Chương trình Hòa nhạc Hennessy" đã được Chính phủ cho phép tổ chức hàng năm nhằm giới thiệu với công chúng nước ta những nghệ sĩ biểu diễn nhạc cổ điển hàng đầu thế giới. Với mong muốn thúc đẩy âm nhạc cổ điển tại Việt Nam, Hennessy đã liên tục đem đến cho công chúng Việt Nam cơ hội thưởng thức những tác phẩm kinh điển của các nhà soạn nhạc thiên tài trên thế giới, qua sự trình diễn của những nghệ sĩ biểu diễn tài danh. Các "Chương trình Hòa nhạc Hennessy" đã góp phần làm phong phú đời sống âm nhạc Việt Nam, tạo nên sự cân bằng giữa các dòng nhạc.


Để phục vụ đông đảo khán giả yêu thích nhạc cổ điển, buổi biểu diễn sẽ được truyền trực tiếp qua màn hình 500 inch đặt tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.


Phương Lan
Sinh viên Việt Nam đoạt giải Nhất cuộc thi Opera danh tiếng thế giới
Sinh viên Việt Nam đoạt giải Nhất cuộc thi Opera danh tiếng thế giới

Ninh Đức Hoàng Long, giọng ca đến từ Việt Nam vừa đoạt giải Nhất cuộc thi Opera Quốc tế uy tín mang tên “IX. Simandy Jozsef international singing competition” tổ chức tại Szeged, Hungary ngày 3/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN