Hải Dương đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn học nghệ thuật

Đây là thông tin được nêu tại Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2021, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2022 và trao giải sáng tác “Vì bình yên cuộc sống” trên Tạp chí Văn nghệ Hải Dương do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương tổ chức ngày 21/1.

Chú thích ảnh
Bà Trương Thị Thương Huyền, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương trao giải Nhất cuộc thi sáng tác “Vì bình yên cuộc sống” năm 2021 cho tác giả Đinh Ngọc Hùng (hội viên Ban Văn xuôi).

Năm 2022, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương chỉ đạo các ban chuyên môn quan tâm tổ chức nhiều chuyến đi thực tế, sáng tác trong và ngoài tỉnh. Các chuyến đi sáng tác theo hình thức ban, nhóm sẽ triển khai bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh xác định tiếp tục giữ vững, xây dựng mối quan hệ phối hợp trong các hoạt động văn học nghệ thuật đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Cùng với đó, Hội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để hội viên tham gia trại sáng tác của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và các đơn vị, ban, ngành khác; tổ chức trại sáng tác theo phân bổ của Trung tâm hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ sáng tác cho hội viên, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương tích cực tham dự, phối hợp với các đơn vị tổ chức cuộc triển lãm, giải thưởng Văn học nghệ thuật để phổ biến, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật tới công chúng.

Thời gian qua, việc xã hội hóa trong việc tổ chức các hoạt động là hướng đi Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương quan tâm thực hiện với một số thành công bước đầu. Năm 2021, Hội đã tổ chức 9 chuyến đi thực tế trong và ngoài tỉnh cho hội viên thu thập tư liệu, cập nhật thông tin từ cuộc sống phục vụ sáng tạo văn học nghệ thuật. Các chuyến đi giúp hội viên sáng tác được hàng trăm tác phẩm thuộc nhiều thể loại truyện ngắn, bút ký, ghi chép, tiểu thuyết, thơ, hát chèo, hội họa, nghiên cứu lý luận về bình, nghiên cứu văn nghệ dân gian, kiến trúc…

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Trường Thắng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Dương trao Giấy khen của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương tặng các cá nhân có thành tích trong sáng tác và công tác xây dựng Hội năm 2021.

Năm 2021, tuy đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương đã nỗ lực và quyết tâm thực hiện "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch, vừa hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật. Thông qua các hoạt động, Hội tiếp tục khẳng định vị thế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh, khu vực và toàn quốc. Số lượng tác phẩm của cán bộ, hội viên đoạt giải các cuộc thi tăng so với năm trước. Cụ thể, cán bộ, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã đoạt 110 giải thưởng tại các cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật, trong đó có 96 giải thưởng cấp tỉnh, 1 giải thưởng cấp khu vực, 13 giải thưởng cấp toàn quốc.

Tại chương trình, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương đã tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác “Vì bình yên cuộc sống” năm 2021 trên Tạp chí Văn nghệ Hải Dương cho 9 tác giả. Tác giả Đinh Ngọc Hùng (hội viên Ban Văn xuôi) đoạt giải Nhất với tác phẩm “Những người mang sứ mệnh tiễu trừ COVID-19”.

Dịp này, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương đã trao Giấy khen cho 3 tập thể và 40 cá nhân vì có thành tích trong sáng tác và công tác xây dựng Hội năm 2021.

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)
72 tác phẩm được trao giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2021
72 tác phẩm được trao giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2021

Ngày 15/1, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2021 cho các tác giả có tác phẩm văn học, nghệ thuật xuất sắc trong năm 2021. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và trao giải thưởng cho các tác giả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN