Hà Nội bắn pháo hoa mừng 70 năm ngày Quốc khánh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng ngày lễ lớn của đất nước, khơi dậy ký ức hào hùng của dân tộc, giáo dục truyền thống cách mạng cho thể hệ trẻ.


Cụ thể, từ 18/8-5/9, tại nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, diễn ra triển lãm “Vang mãi niềm tự hào”. Ngày 19/8, tại Bảo tàng Hà Nội diễn ra trưng bày triển lãm chuyên đề “70 năm xây dựng đất nước của dân, do dân và vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh”. Ngày 30/8, sẽ diễn ra triển lãm, trưng bày các hiện vật cách mạng tại Nhà và Hầm D67 Hoàng Thành Thăng Long và trưng bày triển lãm “Di sản văn hóa - kết nối và hội tụ”.


Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại 5 điểm. Ảnh: CTV.


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, trong thời gian này, Sở cũng đốc thúc các quận, huyện tiến hành tu bổ, tôn tạo, gắn biển, mở cửa các di tích cách mạng, kháng chiến để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng và phát triển du lịch. Bên cạnh đó, Sở cũng tổ chức nhiều buổi hội thảo, tọa đàm như buổi gặp mặt các nhân chứng lịch sử tại Nhà hát lớn Hà Nội vào sáng ngày 19/8; tổ chức Thi tìm hiểu về cuộc Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9…


Một trong những hoạt động được đông đảo người dân đón chờ vào đúng ngày Quốc khánh 2/9, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 5 địa điểm gồm: Hồ Hoàn Kiếm, SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán, khu vực vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn (quận Cầu Giấy). Sự kiện bắn pháo hoa sẽ diễn ra đồng loạt vào 21h ngày 2/9 tại các địa điểm trên.


Phương Lan
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN