Giới thiệu áo dài truyền thống của Việt Nam tại Venezuela

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela ngày 20/10 đã phối hợp với trường Đại học Bách khoa Thực nghiệm Lực lượng Vũ trang Quốc gia Venezuela (UNEFA) tổ chức kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam và triển lãm áo dài truyền thống Việt Nam tại trường Đại học UNEFA.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Lê Viết Duyên (bìa trái) và Thứ trưởng Ngoại giao Venezuela Capaya Rodriguez (bìa phải) tại lễ khai mạc sự kiện. Ảnh: TTXVN phát

Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách Châu Á, Trung Đông và Châu Đại dương, bà Capaya Rodriguez, Thượng tướng Pascualino Angiolillo, Hiệu trưởng trường Đại học UNEFA và Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên của Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela Grecia Colmenares.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Rodriguez bày tỏ sự ngưỡng mộ đất nước và nhân dân Việt Nam anh hùng đã trải qua nhiều cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc, cũng như nghị lực phi thường trong nỗ lực xây dựng và phát triển đất nước. Nhớ lại những kỷ niệm trong chuyến thăm Việt Nam tháng 7/2022, bà Rodriguez cũng kể lại những câu chuyện thể hiện sự yêu quý và khâm phục, đánh giá cao vai trò của phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp tích cực vào công cuộc đấu tranh, bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, phồn vinh.

Ông Pascualino Angiolillo, Hiệu trưởng trường Đại học UNEFA cũng bày tỏ sự cảm phục và ngưỡng mộ đối với phụ nữ Việt Nam, khẳng định phụ nữ Việt Nam không những là người mẹ, người vợ, người nội trợ trong gia đình mà còn có những nữ tướng lĩnh tài giỏi đóng góp to lớn vào công cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước, giành độc lập dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Về phần mình, Đại sứ Lê Viết Duyên cảm ơn lãnh đạo trường Đại học UNEFA đã phối hợp để tổ chức buổi Lễ kỷ niệm và cuộc triển lãm đầy ý nghĩa. Đại sứ nêu bật những tấm gương hào hùng của phụ nữ Việt Nam trong suốt hơn 4.000 năm lịch sử như Bà Trưng, Bà Triệu cho đến những nữ anh hùng thời đại Hồ Chí Minh với 8 chữ vàng “Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang”. Đại sứ khẳng định Phụ nữ Việt Nam đã đóng vai trò hết sức quan trọng vào thành công trong công cuộc đấu tranh giành độc lập và bảo vệ tổ quốc trước đây cũng như trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.

Qua sự kiện này, người dân Venezuela càng hiểu biết hơn về đất nước và con người Việt Nam, đồng thời cũng giúp gắn kết thêm tình hữu nghị giữa người dân Venezuela và người dân Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác toàn diện, hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam và  Venezuela, nhân dịp kỷ niệm 33 năm quan hệ ngoại giao và 15 năm Đối tác toàn diện Việt Nam - Venezuela.

Nhân dịp này, các vị khách mời cũng được xem các tiết mục múa nón, trình diễn áo dài Việt Nam do các nghệ sĩ Venezuela biểu diễn. Ca sĩ Alí Alejandro Primera đã trình diễn bài hát “Người phụ nữ Việt Nam”, thể hiện tình cảm quý mến và khâm phục với người dân và đất nước Việt Nam. Các khách mời cũng được chiêm ngưỡng những bộ áo dài truyền thống trong không gian triển lãm và thưởng thức các món ẩm thực truyền thống Việt Nam.

Hoài Nam (TTXVN)
Tôn vinh những giá trị của di sản áo dài Việt Nam
Tôn vinh những giá trị của di sản áo dài Việt Nam

Nhằm tăng cường hợp tác văn hóa giữa Việt Nam – Italy và hướng tới Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước 1973-2023), Golden Heritage phối hợp cùng Đại sứ quán Italy tại Hà Nội, Đại sứ quán Việt Nam tại Rome và Phòng Thương mại Italy tại Việt Nam (ICHAM) triển khai dự án “Áo dài Heritage - The Culture Of Tình thương” (Di sản Áo dài – Giá trị văn hóa của tình thương).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN