Giỗ tổ xẩm nhớ nghệ nhân Hà Thị Cầu

Chương trình giỗ tổ xẩm lần thứ 8 của Trung tâm Phát triển Âm nhạc - Hội Nhạc sĩ Việt Nam sẽ diễn ra vào 7h30 ngày 2/4 tại Khu di tích lịch sử đình đền Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

Năm nay, ngày giỗ tổ sẽ có thêm phần lễ tưởng niệm nghệ nhân Hà Thị Cầu với phần giới thiệu tiểu sử, những đóng góp của nghệ nhân và một phút mặc niệm. Bên cạnh đó là phần hát bài Thập ân do Đình Cương - học trò của nghệ nhân Hà Thị Cầu thể hiện.


Cố nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu. Ảnh: Internet.


Đây cũng là sự kiện để Trung tâm Phát triển Âm nhạc tổng kết những thành tựu đã đạt được trong việc khôi phục nghệ thuật hát xẩm đồng thời tôn vinh những nghệ nhân của nghệ thuật hát xẩm như nghệ nhân Gia ( Phú Đô - Hà Nội), Minh Sen, Minh Chính, Tô Cúc Phương (Ninh Bình).


Sau phần lễ sẽ là chương trình biểu diễn của chính các học viên Trung tâm Phát triển Âm nhạc và các CLB xẩm của Hà Nội.



Theo Thethaovanhoa.vn

Đầu xuân đi nghe hát xẩm
Đầu xuân đi nghe hát xẩm

Sinh ra từ cuộc sống dân dã, thị thành và kẻ chợ, là loại hình nghệ thuật bước ra từ cuộc sống nhưng xẩm được xem là chất nhạc không dễ nghe trong đời sống hiện đại... Nhưng xẩm không mất, giữa sôi động và hiện đại... vẫn cố công len lỏi và tìm những con đường riêng để “âm vang”...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN