Gần 500.000 bản sách được tiêu thụ tại đường sách TP Hồ Chí Minh

Sau 1 năm đường sách TP Hồ Chí Minh đi vào hoạt động (9/1/2016-đến nay), đường sách đã tiêu thụ gần 500.000 bản sách và đón hơn 1,5 triệu lượt người tới tham quan, mua sắm.

Theo đại diện ban điều hành đường sách thành phố, sau một năm hoạt động đến nay lượng khách đến với đường sách ngày càng tăng, trong đó ngày thường có khoảng 4.000- 4.500 lượt khách và những ngày cuối tuần có khoảng 5.000 - 6.000 lượt người. Khi đi vào hoạt động, đường sách thành phố đã tạo dựng được một không gian văn hóa độc đáo, đạt yêu cầu thẩm mỹ với các gian hàng được thiết kế đẹp, sách trưng bày đa dạng, chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu nhiều đối tượng. Đây cũng là nơi giới thiệu và xuất hiện đầu tiên những cuốn sách hay, sách giá trị, sách hot tới bạn đọc thành phố

Cuối tuần, đường sách thành phố có rất nhiều hoạt động giao lưu, ra mắt sách, các chương trình văn hóa - văn nghệ ý nghĩa.

“Đặc biệt, đây còn là một không gian tri thức, nơi ươm mầm, lan tỏa thói quen, tình yêu với sách; là điểm hẹn, nơi thư giãn của người thành phố; là địa chỉ dừng chân lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước. Không chỉ vậy, tương lai nó còn là hình mẫu trong xây dựng, tổ chức hoạt động cho các tỉnh thành bạn về việc tạo dựng đường sách, khu phố sách, vườn sách...”, vị đại diện này cho biết thêm.


Ông Lê Thái Hỷ, Giám đốc Sở Thông tin truyền thông TP Hồ Chí Minh, để đường sách thành phố đi vào hoạt động phải mất một năm vận động, tuy nhiên khi đi vào hoạt động, đường sách đã được lãnh đạo và người dân thành phố khẳng định đây là công trình văn hóa chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố lần X, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Bởi đường sách được khởi xướng và hình thành từ những tình yêu dành cho sách, từ những tấm lòng vì sự phát triển dân trí, vì một đô thị học tập, vì chất lượng sống của người dân thành phố. Chính sự gặp nhau giữa chủ trương của Đảng và nguyện vọng của nhân dân, sự đồng thuận và đồng lòng ấy nhanh chóng được thực thi và ngày nay người dân thành phố, du khách có một điểm đến văn hóa ý nghĩa vào các ngày cuối tuần, góp phần từng bước nâng cao văn hóa đọc trong nhân dân. 

Nhiều gia đình còn cho con em mình đến đường sách thành phố để hòa mình vào không gian sách thiếu nhi.

Để tiếp tục thu hút thêm nhiều độc giả đến với đường sách, theo đại diện ban điều hành đường sách thành phố, sắp tới đường sách sẽ đầu tư cho các hoạt động mang tính ứng dụng công nghệ cao, trực quan sinh động, tính tương tác, các hoạt động, sân chơi để phục vụ nhiều đối tượng hơn. Đường sách tiếp tục mở rộng các hoạt động giao lưu với các tỉnh thành bạn và quốc tế, hoàn thiện điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động cả mùa nắng lẫn mùa mưa. Tổ chức nhà vệ sinh và bãi giữ xe hợp lý nhằm phục vụ tốt nhất cho công chúng khi đến tham gia các hoạt động tại đường sách thành phố…


Đường sách thành phố hiện nay là một không gian ngoài trời dưới hàng me xanh mướt được thành hình gồm 19 gian hàng sách, 2 quán cà phê sách, khu sách cũ giữa lòng đường Nguyễn Văn Bình (phía đối diện đường Hai Bà Trưng ), 2 ki ốt bán các vật phẩm văn hóa trên lề đường cạnh Bưu điện Thành phố.

Hoàng Tuyết
Tặng tượng Tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn cho Đường sách TP.HCM
Tặng tượng Tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn cho Đường sách TP.HCM

Nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất của Thiếu tướng Tình báo Phạm Xuân Ẩn (20/9/2006-20/9/2016), Giáo sư Sử học Larry Berman, tác giả cuốn sách “X6 - Điệp viên hoàn hảo”, đã gửi tặng Đường sách TP.HCM bức tượng nhà tình báo lỗi lạc Phạm Xuân Ẩn, được đúc theo tỷ lệ 1:1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN