ĐT cử tạ tập trung: Trông vào sức trẻ

Hiện ĐT cử tạ Việt Nam đã được chuyên gia người Bungari Danikov hướng dẫn. Điều này được cho là có tác dụng rất lớn bởi những lực sỹ trẻ như: Thạch Kim Tuấn, Dương Thanh Trúc, Nguyễn Thị Kim Loan… đang rất cần được "chăm lo" một cách bài bản vì những mục tiêu lớn.

Nặng gánh hai vai

Theo kế hoạch thi đấu năm 2011, các lực sỹ cử tạ Việt Nam sẽ phải bảo vệ thành công hai ngôi vô địch SEA Games, và hướng tới vòng loại Olympic London 2012. Liên tiếp thiếu vắng những trụ cột khi Nguyễn Thị Thiết (hạng 63 kg) và Ngô Thị Ngà (hạng 48 kg) giải nghệ, hai trường hợp “dính” doping của Hoàng Anh Tuấn (hạng 56 kg) và Ngô Thị Hạnh (hạng 75 kg) đã khiến lực lượng ĐTQG bị ảnh hưởng đáng kể.

Thạch Kim Tuấn (giữa)- niềm hy vọng của cử tạ Việt Nam tại đấu trường Olympic. Ảnh: Ngọc Tường-TTXVN


Hiện nhiệm vụ giành vé dự Olympic được trao cho gương mặt trẻ mới 17 tuổi, HCV Olympic trẻ hạng 56 kg Thạch Kim Tuấn. Vấn đề đặt ra là vừa phải nâng cao thành tích của Tuấn, lại vừa phải tìm được điểm rơi phong độ cho lực sỹ này khi Tuấn còn quá trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Còn nhiệm vụ tại SEA Games chắc chắn thuộc về HCV SEA Games 25 hạng 77 kg - Dương Thanh Trúc.

Vòng loại Olympic, đồng thời là giải VĐTG 2011, sẽ diễn ra từ ngày 5 - 13/11 tại Pari, Pháp. Gần như cùng thời điểm, SEA Games 26 cũng sẽ khai mạc vào ngày 11 và kéo dài đến 25/11 tại Inđônêxia. Việc tham dự cả hai sự kiện quá gần về thời gian đang khiến lực lượng của ĐT cử tạ Việt Nam không thể đảm bảo. Nhiều khả năng, đội tuyển cử tạ sẽ được chia làm hai đội hình để làm tròn cả hai nhiệm vụ lớn nhất trong năm. Với thực tế này, rất có thể ĐTQG cử tạ sẽ được tập trung làm 2 giai đoạn. Từ nay đến cuối tháng 8, ĐTQG sẽ duy trì quân số đầy đủ ở các hạng cân. Sau tháng 8, BHL sẽ tổ chức tuyển chọn những lực sỹ xuất sắc nhất để đầu tư tập huấn nâng cao thành tích. Trước khi dự SEA Games 26, một số lực sỹ có được thành tích tốt nhất sẽ lên đường tập huấn tại Bungari. Ở thời điểm hiện nay, Kim Tuấn đang là gương mặt sáng giá nhất của cử tạ Việt Nam tại SEA Games 26, anh cần hướng tới mục tiêu 290 kg (tổng cử) như Hoàng Anh Tuấn ở Olympic Bắc Kinh 2008.

Khó khăn tài chính

Hiện tại, việc nộp phạt số tiền 5.000 USD cho lực sĩ Hoàng Anh Tuấn do án phạt doping của LĐ cử tạ thế giới vẫn chưa giải quyết xong. Tuy nhiên, chắc chắn bộ môn cử tạ của Tổng cục TDTT sẽ chi trả. Số tiền này phải được nộp trong tháng 3. Trong năm 2011, kinh phí đầu tư cho cử tạ - thể hình vẫn sẽ không tăng, khoảng 90.000 USD/năm. Trong khi đó, việc đưa một số lực sỹ xuất sắc đi tập huấn ở Bungari trong thời gian khoảng 3 tháng trước SEA Games 26 được cho là rất tốn kém. Để có được kinh phí nộp phạt và dành cho các hoạt động khác, bộ môn cử tạ chỉ còn biết vận động tài trợ từ nay đến cuối năm.

Hiện chuyên gia Danikov đã có mặt ở Việt Nam để lên phác đồ tập luyện cho hai lực sỹ trẻ Thạch Kim Tuấn và Dương Thanh Trúc. Việc đạt được thỏa thuận đối với chuyên gia người Bungari này được coi là một thành công. Thế nhưng, điều này cũng đặt bộ môn cử tạ trước những khó khăn khi phải lo đủ khoản lương chi trả cho ông Danikov. Lương của ông Danikov đang ở mức 2.200 USD/tháng, nhưng chắc chắn sẽ phải được tăng trong thời gian tới, bởi có thế mới hi vọng "giữ chân" vị chuyên gia được coi là rất có năng lực.

Hàn Đan

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN