Đặc sắc đêm nhạc Mỹ Latinh lần thứ X

Nhân kỷ niệm 60 năm Cách mạng Cuba thành công và đón chào năm mới 2019, tối 4/1, tại Khách sạn Thắng Lợi (quận Tây Hồ, Hà Nội), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hà Nội và Đại sứ quán các nước Mỹ Latinh tại Việt Nam tổ chức Đêm nhạc Mỹ Latinh lần thứ X.

Chú thích ảnh
Đại biểu dự đêm nhạc chụp ảnh chung. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

 Tham dự chương trình có hơn 200 đại biểu là lãnh đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội, hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam với các nước Argentine, Brazil, Chile, Cuba, Mexico, Panama, Venezuela Trung ương và thành phố Hà Nội, những người Việt Nam đã từng học tập, công tác tại các nước Mỹ Latinh, các vị Đại sứ, phu nhân và cán bộ đại sứ quán các nước tại Việt Nam cùng đông đảo bạn bè đến từ các nước Mỹ Latinh đang học tập, công tác tại Hà Nội.

Chú thích ảnh
Tiết mục nhảy của nhân viên Đại sứ quán Cuba. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Đây là chương trình giao lưu văn hóa nhằm góp phần quảng bá, giới thiệu nét văn hóa của các nước trong khu vực Mỹ Latinh và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước Mỹ Latinh, thúc đẩy các hoạt động đối ngoại nhân dân của Thủ đô Hà Nội với bạn bè quốc tế.

Chú thích ảnh
Tiết mục độc tấu sáo trúc của bé Trần Minh Bảo đến từ Đại sứ quán Chile. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Phát biểu tại Đêm nhạc, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương nhấn mạnh, trong nhiều năm qua và đặc biệt những năm gần đây, Việt Nam luôn đón nhận những tình cảm, sự giúp đỡ đầy ý nghĩa của Chính phủ và nhân dân các nước châu Mỹ Latinh. “Đêm nhạc Mỹ Latinh lần thứ X” là hoạt động ý nghĩa thể hiện tình đoàn kết, gắn bó của nhân dân Việt Nam, trong đó có nhân dân Thủ đô Hà Nội để cảm ơn các bạn đến từ châu Mỹ Latinh, để chúc mừng nhân dân Cuba anh em nhân kỷ niệm 60 năm Cuộc cách mạng lịch sử của Cuba thành công rực rỡ.

Chú thích ảnh
Tiết mục múa “Hương Sen”. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Hòa trong những điệu nhạc, lời ca, bà Lianys Torres Rivera, Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cùng các đơn vị phối hợp tổ chức Đêm nhạc rất có ý nghĩa này đúng vào dịp Cuba kỷ niệm 60 năm Cách mạng Cuba thành công, mong rằng chương trình sẽ tiếp tục được duy trì đều đặn và ngày càng phát triển rộng rãi trong các năm tới.

Chú thích ảnh
Tiết mục nhảy hiện đại của các bạn trẻ trường Đại học Hà Nội. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Đêm nhạc Mỹ Latinh lần thứ X được tổ chức chu đáo, hấp dẫn, trong không khí ấm cúng mà sôi động, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người tham gia. Nhiều bài hát, vũ điệu sôi động, quyến rũ mang đậm phong cách Mỹ Latinh như "Equivocada”, “Me diren Cuba”, “Guantanamera”, “La vida sin ti”… đã được các bạn đến từ các nước Mỹ Latinh cũng như những người Việt Nam và bạn bè quốc tế yêu âm nhạc Mỹ Latinh hưởng ứng nhiệt tình, tạo không khí cởi mở, thân thiện, gần gũi giữa những người bạn tham gia Đêm nhạc

Nguyễn Cúc (TTXVN)
Cuba, bản trường ca của niềm hy vọng
Cuba, bản trường ca của niềm hy vọng

Cách đây vừa tròn 60 năm, ngày 1/1/1959, cách mạng Cuba đã thành công với tuyên ngôn cách mạng của lãnh tụ Fidel Castro tại thành phố Santiago và cuộc tổng đình công toàn quốc lật đổ chế độ độc tài Fulgencio Batista, đồng thời đập tan âm mưu ngoại bang thay thế chính quyền vừa sụp đổ bằng một chính phủ bù nhìn khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN