Celtic bị phạt vì bài hát ủng hộ IRA

UEFA đã quyết định phạt Celtic 15.000 bảng (19877 USD), sau khi những CĐV của đội bóng này đã hát một bài hát ca ngợi Quân đội Cộng hòa Ireland (IRA), trong trận đấu với Rennes trong khuôn khổ Europa League hôm 3/11.




Celtic có một số lượng CĐV khá lớn theo đạo Thiên chúa giáo, mà số này thì đa phần ủng hộ nền độc lập tại Ireland. Tuy nhiên, việc mang những thông điệp mang tính chính trị vào sân bóng bị UEFA cấm ngặt nên đội bóng này đã phải nhận án phạt trên. Trước đó, nhóm CĐV này cũng hát chính bài hát đó trong một trận đấu ở giải Ngoại hạng Scotland, và giám đốc điều hành Peter Lawell đã buộc phải tổ chức hội nghị để yêu cầu các fan chấm dứt bài hát này.

* 8 nghi phạm dàn xếp tỷ số ở TNK được tại ngoại

8
 cầu thủ và quan chức liên quan đến vụ dàn xếp tỷ số lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ đã được tại ngoại chờ ngày xét xử chính thức. Các nghi phạm này tuy không bị giam giữ nhưng sẽ không được phép rời TNK trong khoảng thời gian chờ xét xử. Đây là hệ quả của một thay đổi trong luật pháp nước này, với sự nới lỏng về điều khoản liên quan đến dàn xếp tỷ số và bạo lực bóng đá. Theo dự kiến, phiên xét xử chính thức vụ án này sẽ được bắt đầu vào ngày 14/2 sang năm. Có tổng cộng 93 người liên quan đến vụ bê bối dàn xếp tỷ số ở 19 trận đấu tại giải V ĐQG nước này.

Nhân vật nổi tiếng nhất trong vụ bê bối này là chủ tịch CLB Fenerbahce Aziz Yildirim vẫn đang bị giam giữ, và sẽ phải đối mặt với án phạt lên đến... 75 năm tù giam. Đội bóng của ông đã bị cấm tham dự Champions League, và có thể bị tước chức VĐQG.

Theo thethaovanhoa.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN