Ca sĩ Uyên Trang tuyên bố dòng nhạc bolero không làm khó được cô

Từ một ca sĩ hát nhạc trẻ, Uyên Trang chuyển hướng sang dòng nhạc bolero và bất ngờ nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả yêu mến dòng nhạc này.

Uyên Trang sinh ra ở Đồng Nai, bén duyên sân khấu ca nhạc từ năm 15 tuổi và được biết đến với hình tượng ca sĩ theo đuổi dòng nhạc thị trường. Uyên Trang từng tham gia và đạt giải cao tại nhiều cuộc thi hát.

Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, Uyên Trang ra mắt album đầu tiên và may mắn đã mỉm cười với cô khi ca khúc chủ đề album Đau một lần rồi thôi đã trở thành một bản hit. Sau đó là liên tiếp những bản hit: Tình yêu và giọt nước mắt, Thật lòng em chẳng muốn như thế, Đổi đời đã đưa tên tuổi của Uyên Trang đến gần hơn với công chúng yêu nhạc.

Đến với chương trình Tình khúc vượt thời gian tháng 4 chủ đề Tương tư, Uyên Trang sẽ thể hiện ca khúc mang đậm chất bolero của nhạc sĩ Huỳnh Anh có tên Lạnh trọn đêm mưa. Ảnh: Hoàng Trọng

Với tính cách luôn thích chinh phục những thử thách mới trong sự nghiệp, năm 2011, Uyên Trang thử nghiệm và cho ra mắt 2 album mang âm hưởng dân ca Dòng sông và tiếng hátKhông bao giờ quên anh. Thành quả cho những nỗ lực đó là cô đã đạt giải Mai Vàng năm 2011 ở hạng mục “Ca sĩ hát nhạc truyền thống cách mạng và âm hưởng dân ca”. Năm 2012, Uyên Trang lại tiếp tục nhận được đề cử ở cả 2 hạng mục là “Nữ ca sỹ nhạc nhẹ” và “Nữ ca sỹ dòng âm hưởng dân ca, truyền thống”.


Sự chuyển đổi bất ngờ từ dòng nhạc thị trường sang dòng nhạc bolero, trữ tình được cho là không mấy dễ dàng đối với nhiều ca sĩ trẻ hiện nay. Tuy nhiên, đối với Uyên Trang, cô cho rằng không khó để thực hiện điều đó, bản thân cô chính là một minh chứng cho điều đó.


Uyên Trang cho biết: “Bolero là một dòng nhạc rất gần gũi với khán giả, đặc biệt là khán giả miền Nam. Những giai điệu của bolero rất dễ nghe và dễ hát, khi mà Uyên Trang chuyển từ nhạc trẻ qua chỉ có một chút thay đổi là chiều sâu trong nội tâm của mình, khi mình hát những ca khúc nhạc xưa thì mình cần có sự chín chắn, sâu sắc và sự trải nghiệm để mình có thể lột tả hết cảm xúc của người tác giả khi họ truyền tải trong một ca khúc. Cho nên, đối với một ca sĩ chuyên hát nhạc trẻ như Uyên Trang khi mà đổi sang dòng nhạc bolero cũng không mấy khó khăn như mọi người thường nghĩ”.


Trong buổi talkshow trước giờ phát sóng Tình khúc vượt thời gian, nữ ca sĩ có những chia sẻ về bản thân cũng như mối quan hệ giữa cô và người yêu cũ - nam ca sĩ Phan Đinh Tùng.


Uyên Trang và Phan Đinh Tùng có thời gian yêu nhau cách đây 15 năm. Tiếc rằng, tình yêu đang nồng thắm họ phải chia tay. Ngày ấy, Phan Đinh Tùng mới chân ướt chân ráo vào nghề chưa tìm được chỗ đứng, còn Uyên Trang đang còn là một cô sinh viên Nhạc viện TP Hồ Chí Minh. Gia đình Phan Đinh Tùng cũng không khá giả, vì vậy anh không thể lo chu toàn cho cả người yêu và gia đình nên anh đành chia tay người yêu, tập trung cho sự nghiệp.

Góp mặt trong Tình khúc vượt thời gian tháng 4 còn có ca sĩ Võ Hạ Trâm với ca khúc Đời đá vàng và Một mình. Ảnh: Hoàng Trọng

Nhìn lại quá khứ, Uyên Trang cho biết: “Lúc đó Trang rất buồn vì bản thân cũng còn thương nhiều, nhưng vì tình thương này mà Trang biết nghĩ xa hơn cho tương lai hai đứa và đồng ý gác lại chuyện tình cảm. Cuối cùng, Trang lại thấy cuộc chia tay đó mang lại điều tốt, sự nghiệp của cả hai từ đó cũng cất cánh hơn”. Dù vậy, giữa họ vẫn tồn tại tình cảm bạn bè thân thiết. Họ vẫn gặp nhau khi có dịp và tâm sự như những người bạn.


Trong tình yêu, “nỗi nhớ” như một thứ của riêng mà ai đã chạm ngõ tình yêu đều phải đối mặt và trải nghiệm theo năm tháng. Tình khúc vượt thời gian tháng 4 sẽ đưa khán đi qua những nỗi nhớ dịu êm ấy với chủ đề Tương tư không chỉ riêng Uyên Trang mà còn nhiều ca sĩ danh tiếng khác.


Góp mặt trong chương trình này là danh ca Thái Châu. Dù bước qua độ tuổi U60, danh ca Thái Châu vẫn khiến không ít khán giả xuýt xoa với sự phong độ không thay đổi theo năm tháng. Cùng với ngoại hình, giọng hát của nam danh ca càng khiến người yêu nhạc thêm say bởi sự chín chắn nhưng vẫn ngọt ngào, sâu lắng. Tham gia Tình khúc vượt thời gian tháng 4, danh ca Thái Châu thể hiện ca khúc Mộng sầu của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng.


Với chủ đề Tương tư, danh ca Họa Mi sẽ thể hiện ca khúc Bao giờ biết tương tư của nhạc sĩ Phạm Duy – Ngọc Chánh. Ca sĩ Hồng Mơ xinh đẹp lỗng lẫy thể hiện ca khúc Nỗi lòng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh và song ca cùng đàn em Triệu Long trong ca khúc Cỏ úa – một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Lam Phương.

Ca sĩ Triệu Long và Hồng Mơ. Ảnh: Hoàng Trọng

Tình khúc vượt thời gian tháng 4 với chủ đề Tương tư còn có sự góp mặt của ca sĩ Phương Hồng Ngọc vớica khúc Ân tình mong manh (sáng tác: Ngọc Trọng), Kasim Hoàng Vũ với ca khúc Bài cuối cho người tình (sáng tác: Nguyễn Vũ), Thụy Vũ trong hai ca khúc
Lệ đá (sáng tác: Trần Trịnh) và Tuổi đá buồn (sáng tác: Trịnh Công Sơn), Võ Hạ Trâm đẹp tinh khôi trong bộ váy trắng hát Đời đá vàng (sáng tác: Vũ Thành An) và đầy quyến rũ trong bộ váy đen bó sát thể hiện ca khúc Một mình (sáng tác: Lam Phương).


Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của ca sĩ Tuấn Hiệp, Yến Xuân, Phạm Phương, Khánh Loan trong ca khúc: Tiễn đưa (sáng tác: Lê Đức Long), Xin hãy quên tôi (sáng tác: Anh Bằng), Cho người tình lỡ (sáng tác: Hoàng Nguyên), Từ giọng hát em (sáng tác: Ngô Thụy Miên), Bài không tên cuối cùng (sáng tác: Vũ Thành An).


Tình khúc vượt thời gian tháng 4 do VTV9 phối hợp cùng Jet Studio thực hiện, đã được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy ngày 28/4 trên kênh VTV9.


Hải Yên/Báo Tin tức
Tình khúc vượt thời gian tháng 12 lắng đọng với những ca khúc tình yêu
Tình khúc vượt thời gian tháng 12 lắng đọng với những ca khúc tình yêu

Với chủ đề “Một cõi tình phai”, chương trình “Tình khúc vượt thời gian” tháng 12 sẽ mang đến cho khán giả những phút giây lắng đọng qua các ca khúc hoài niệm về tình yêu vào tối nay (23/12).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN