Bùi Xuân Phái - Ký họa và minh họa

“Bùi Xuân Phái - Ký họa và minh họa” là cuốn sách tập hợp hơn 200 bức tranh ký họa và minh họa báo chí của danh họa Bùi Xuân Phái qua bộ sưu tập của nhà sưu tập tranh Nguyễn Mạnh Phúc. Sách do nhà nghiên cứu phê bình Phan Cẩm Thượng viết, NXB Mỹ thuật ấn hành.


Cuốn sách dày hơn 260 trang, được chia thành nhiều phần. Ngoài lời nói đầu, lời giới thiệu và lời dẫn, giúp bạn đọc hiểu thêm về họa sỹ Bùi Xuân Phái, về người sưu tập tranh, nội dung cuốn sách tập trung giới thiệu những tác phẩm ký họa và minh họa báo chí của họa sỹ Bùi Xuân Phái, gồm 3 phần chính: Những chân dung và ký họa đời sống; Minh họa bút ký và truyện ngắn; Vi Nhét (Vignhette) Báo Văn nghệ.

Hơn 200 bức tranh ký họa và minh họa báo chí trong cuốn sách nằm trong sưu tập của nhà sưu tập tranh Nguyễn Mạnh Phúc. Đây đều là những chân bản của họa sỹ Bùi Xuân Phái, được ông vẽ để minh họa cho truyện ngắn trên báo Văn Nghệ, báo Độc Lập, báo Phụ nữ và báo Lao động… là những nơi ông từng cộng tác.


Bùi Xuân Phái là một trong bốn danh họa cuối cùng của trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, cùng với Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên và Nguyễn Tư Nghiêm. Trong sự nghiệp của Bùi Xuân Phái, người ta có thể dẫn ra rất nhiều mảng tranh khác nhau: Tranh phong cảnh phố, tranh chân dung, tranh vẽ chèo… Ngoài những mảng tranh như trên, ký họa và minh họa báo chí là một mảng tranh không thể thiếu và là một mảng để tài rất có giá trị trong sự nghiệp sáng tác của của họa sỹ Bùi Xuân Phái.
C.Đ
Lại “đến hẹn” với giải thưởng Bùi Xuân Phái
Lại “đến hẹn” với giải thưởng Bùi Xuân Phái

Ngày 23/9, giải thưởng “Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội”, do Quỹ Bùi Xuân Phái và báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) phát động, sẽ chính thức được trao cho những đề cử xứng đáng. Lại thêm một năm để làm dầy thêm danh sách những tình yêu Hà Nội, những sự tận tâm với Thủ đô được vinh danh trong giải thưởng có uy tín rất lớn này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN