Bóng đá Anh "không bao giờ chết"

Thủ quân John Terry của Chelsea đã ca ngợi hết lời những cầu thủ kỳ cựu của đội bóng sau khi đội nhà xuất sắc vượt qua Napoli để giành quyền vào chơi vòng tứ kết Champions League mùa năm nay.

Các cầu thủ kỳ cựu của Chelsea như Didier Drogba, John Terry và Frank Lampard đều bị coi là những cầu thủ đã qua thời đỉnh cao phong độ trong triều đại của HLV Andre Villas-Boas. Tuy nhiên, kể từ khi HLV Di Matteo lên nắm quyền, những cầu thủ này đã trở lại là chính mình và trong trận đấu đêm qua trước Napoli, ba cầu thủ này đã là những người lập công giúp Chelsea giành được chiến thắng trong 90 phút chính thức, qua đó mở ra hai hiệp 2 phụ, nơi Ivanovic đã có bàn ấn định đưa Chelsea đi tiếp.




Phát biểu sau trận đấu, thủ quân của Terry chia sẻ: “Đây là một trong những buổi tối tuyệt vời nhất của chúng tôi. Chelsea đã thể hiện được sức mạnh rõ nét. Chúng tôi đã chơi tập trung, đoàn kết và chiến đấu tới những phút cuối cùng. Chúng tôi đã chứng minh rằng Chelsea là một đội bóng gắn kết. Với những gì đã thể hiện trên sân, chúng tôi đã cho mọi người thấy sự khát khao, sự cố gắng và luôn nỗ lực vì nhau. Bóng đá Anh vẫn đang phát triển mạnh mẽ”.

Cũng có cảm giác thỏa mãn không kém Terry, Lampard đã có những phát biểu đầy tự tin sau chiến thắng trước Napoli, qua đó đưa đội bóng của thủ đô London trở thành đại diện duy nhất của Anh có mặt ở vòng tứ kết Champions League mùa năm nay.

Lampard khẳng định: “Đây là một chiến thắng quan trọng với chúng tôi. Nó đặc biệt là vì chúng tôi đã chơi một trận xuất sắc ở Champions League. Sau khi để thua 1-3 trong trận lượt đi, chúng tôi vẫn có niềm tin vào khả năng đi tiếp. Rõ ràng ở giải đấu này, Barcelona và Real Madrid là hai ứng viên lớn nhất song Chelsea không phải đối thủ dễ bắt nạt. Nếu chơi đúng phong độ và tập trung, chúng tôi có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào”.


Theo thethaovanhoa.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN