Bảo tồn dân ca bài Chòi

Tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vừa diễn ra vòng chung kết Liên hoan dân ca bài Chòi lần thứ III năm 2015.


Vòng chung kết Liên hoan dân ca bài Chòi lần thứ III năm 2015 có 16 tiết mục của 19 thí sinh của các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa và Bình Định. Đây là những thí sinh xuất sắc nhất được tuyển chọn qua 80 thí sinh ở vòng sơ loại được tổ chức từ đầu tháng 9/2015 tại 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Tại liên hoan, bên cạnh các bài Chòi cổ, thì cũng có nhiều ca khúc mới sáng tác, góp phần làm phong phú cho cuộc thi. Nội dung chủ yếu trong những làn điệu Bài chòi vẫn là ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình cảm gia đình thủy chung, tình yêu đôi lứa… và cả những trích đoạn về các sự kiện lịch sử dân tộc…

Nghệ sỹ nhân dân Nguyễn Hoài Huệ, đạo diễn, Trưởng Đoàn ca kịch bài Chòi Bình Định, Trưởng ban Giám khảo Liên hoan cho biết: “Liên hoan lần này có số lượng thí sinh đông và chất lượng, ranh giới giữa chuyên nghiệp và không chuyên dường như không còn nữa. Tất cả các thí sinh mang đến lên hoan những tiết mục hay, được chuẩn bị chu đáo. Điều đó khẳng định giá trị của di sản văn hóa phi vật thể bài Chòi miền Trung rất có giá trị trong đời sống tinh thần của người dân”.


N.L
Góp phần gìn giữ nét đẹp truyền thống các dân tộc
Góp phần gìn giữ nét đẹp truyền thống các dân tộc

Trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX, có các hoạt động: trình diễn giới thiệu trích đoạn nghi lễ sinh hoạt văn hóa, lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc vùng Đông Bắc; Liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN